Chuyến bay của hãng hàng không EgyptAir đã hạ cánh vào sáng 5/9 tại thành phố Port Sudan thuộc bang Biển Đỏ của Sudan sau thời gian nước này đóng cửa không phận vì xung đột.
Trong bối cảnh giao tranh ở Sudan, Saudi Arabian Airlines ngày 15/4 thông báo một chiếc Airbus của họ đã "gặp tai nạn" tại sân bay Khartoum trước khi khởi hành, ngoài ra không cung cấp thêm chi tiết.
Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập đã phủ nhận thông tin về việc bán EgyptAir, đồng thời nhấn mạnh đây là hãng hàng không quốc gia thuộc quyền sở hữu Chính phủ Ai Cập.
Những chuyến bay thẳng này là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng Arab vốn đã đạt được nhiều tiến triển trong thời gian gần đây.
EgyptAir sẽ duy trì đường bay hàng ngày giữa Cairo và Doha kể từ ngày 18/1, với chuyến bay dự kiến cất cánh từ thủ đô Cairo lúc 9 giờ sáng và chuyến trở lại dự kiến lúc 2 giờ chiều.
Theo luật pháp Ai Cập, án chung thân tại nước này tương ứng với 25 năm tù giam. Sau phán quyết trên của tòa, bị cáo Mostafa vẫn có quyền kháng án trong thời hạn 60 ngày.
Ai Cập cho biết hệ thống giám sát lỗi kỹ thuật đã không ghi nhận bất kỳ vấn đề nào trong các chuyến bay cuối cùng trước khi máy bay Airbus A320 mang số hiệu 804 của hãng hàng không EgyptAir bị rơi.
Các nhà điều tra Pháp cho biết cháy buồng lái có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay MS804 của hãng hàng không EgyptAir năm 2016 đã làm 66 người gồm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Nga và Ai Cập nối lại các chuyến bay thẳng sau thời gian gián đoạn do liên quan đến vụ rơi máy bay Airbus A321 của Nga tại không phận Bán đảo Sinai của Ai Cập làm toàn bộ 224 người tử vong.
Chủ tịch của hàng hàng không quốc gia Ai Cập (EgyptAir) cho biết Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm mang các thiết bị điện tử lên buồng máy bay trên các chuyến bay từ Ai Cập tới Mỹ trong ngày 12/7.
Bộ trưởng Hàng không Ai Cập Sherif Fathy khẳng định các công tố viên vẫn đang tiếp tục điều tra vụ rơi máy bay MS804 và đây chưa phải thời điểm thích hợp để đưa ra kết luận.
Bộ Hàng không Ai Cập cho biết dấu vết các chất nổ đã được phát hiện ở phần thi thể còn sót lại của các nạn nhân trong vụ máy bay mang số hiệu MS804 của hãng EgyptAir bị rơi hồi tháng 5/2016.
Một tòa án của Cộng hòa Cyprus đã đồng ý dẫn độ sang Ai Cập đối tượng bị cáo buộc tiến hành vụ bắt cóc máy bay dân dụng A320 mang số hiệu MS181 của hãng hàng không EgyptAir.
EgyptAir khẳng định chưa nhận được bất kỳ bằng chứng mới nào từ nhà chức trách Pháp, một ngày sau khi báo Le Figaro của Pháp đưa tin tìm thấy dấu vết của chất nổ TNT trên các mảnh vỡ máy bay.
Kết quả kiểm tra ban đầu hộp đen ghi âm buồng lái của máy bay MS804 thuộc hãng hàng không EgyptAir bị rơi trên Địa Trung Hải ngày 19/5 vừa qua cho thấy có "lửa" trên máy bay.
Ủy ban điều tra vụ rơi máy bay MS804 của hãng hàng không EgyptAir cho biết các dữ liệu lấy từ băng ghi âm buồng lái cho thấy phi công đã cố gắng dập lửa trước khi máy bay rơi xuống biển Địa Trung Hải.
Các chuyên gia pháp y của Pháp và Ai Cập trên tàu John Lethbridge đã tìm thấy toàn bộ thi thể của 66 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số.
Toàn bộ thi thể của 66 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay xấu số mang số hiệu MS804 thuộc hãng hàng không Ai Cập EgyptAir rơi trên Địa Trung Hải hôm 19/5 đã được tìm thấy.
Ngày 2/7, Ủy ban Điều tra Ai Cập cho biết bộ nhớ của hộp đen ghi âm buồng lái (CVR) của máy bay MS804 thuộc hãng hàng không quốc gia Ai Cập EgyptAir đã không bị hư hại.