Hàng không Ai Cập và Saudi Arabia "ngừng bay" đến và đi từ Sudan

Trong bối cảnh giao tranh ở Sudan, Saudi Arabian Airlines ngày 15/4 thông báo một chiếc Airbus của họ đã "gặp tai nạn" tại sân bay Khartoum trước khi khởi hành, ngoài ra không cung cấp thêm chi tiết.
Hàng không Ai Cập và Saudi Arabia "ngừng bay" đến và đi từ Sudan ảnh 1Xe quân sự trên một đường phố ở Khartoum (Sudan), ngày 15/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, hãng hàng không EgyptAir của Ai Cập đã ngừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Khartoum của Sudan trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra các cuộc giao tranh tại đây.

Cùng ngày, hãng hàng không Saudi Arabian Airlines (Saudia) thông báo một trong những chiếc máy bay Airbus của họ đã "gặp tai nạn" tại sân bay Khartoum trước khi khởi hành theo lịch trình tới Riyadh, ngoài ra không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Chính quyền Saudi Arabia đồng thời ra thông cáo cho biết các chuyến bay đến và đi từ Sudan của nước này đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở nước này nổ ra ngày 15/4. Giới chức y tế cho biết có ít nhất ba dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ.

[Liên hợp quốc và EU kêu gọi chấm dứt ngay giao tranh ở Sudan]

Người phát ngôn quân đội, Tướng Nabil Abdallah cho biết nhóm bán quân sự đã châm ngòi cho cuộc giao tranh bằng cách tấn công “một số doanh trại quân đội ở Khartoum và những nơi khác ở Sudan.” Quan chức này khẳng định “quân đội đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước.”

Phía RSF đưa ra tuyên bố ngược lại khi cho biết nhóm này bị tấn công trước, với “một lực lượng lớn của quân đội tiến vào các trại ở Soba và bao vây lực lượng bán quân sự ở đó.”

Cuộc đối đầu giữa quân đội và nhóm bán quân sự đã âm ỉ trong nhiều tháng.

Hôm 13/4, lãnh đạo quân đội Sudan cáo buộc RSF triển khai lực lượng tới Khartoum mà không có sự đồng ý của họ, tố cáo hành động này là “vi phạm luật pháp”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục