Dự kiến gần 51 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, với khoảng 51% cử tri là nữ, trong tổng dân số 59 triệu người tại Italy sẽ bỏ phiếu để bầu 200 thượng nghị sỹ và 400 hạ nghị sỹ.
Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 25/1, sau khi đa số 1.009 “đại cử tri” đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu kéo dài gần 5 giờ ngày 24/1.
Ngày 14/3, đảng Dân chủ (PD) trung tả của Italy đã bầu cựu Thủ tướng Enrico Letta làm lãnh đạo đảng này, thay ông Nicola Zingaretti vừa từ chức hôm 4/3.
Tối 6/6, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Hội nghị “Đối thoại cấp cao quan hệ kinh tế ASEAN-Italy" lần 3 sẽ mở ra những ý tưởng, sáng kiến và cơ hội hợp tác, kinh doanh mới trong tương lai.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là sẽ nỗ lực hết mình cùng Italy đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Tổng vụ trưởng Vụ toàn cầu hóa Bộ Ngoại giao Italy Efisio Luigi Maras đánh giá Việt Nam là một thị trường mới, đông dân nhưng rất trẻ trung và nhiều tiềm năng.
Uy tín của đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền Italty đã giảm sút 2% trong vòng 10 ngày qua, từ 31% xuống còn 28,7%, sau khi những mâu thuẫn trong nội bộ phát sinh.
Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã bắt đầu tham vấn các chính đảng về thành lập chính phủ mới, ngay sau khi chính phủ của Thủ tướng Enrico Letta từ chức.
Thủ tướng Italy Enrico Letta tuyên bố rằng nền kinh tế Italy bắt đầu có dấu hiệu phục hồi và việc vượt qua cuộc suy thoái kinh tế dài nhất kể từ hai thập kỷ qua đã ở "trong tầm tay."