Theo Người Phát ngôn, Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ của nhau và cho rằng, hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng với khu vực và thế giới.
Đoạn video cho thấy tàu chiến của Hải quân Nhân dân Trung Quốc đã bất ngờ tăng tốc và "tạt đầu" tàu khu trục USS Chung-hoon, khoảng cách chỉ là khoảng 150year (khoảng 137m).
Theo các quan chức Philippines hồi đầu năm nay, ý tưởng về các cuộc đàm phán an ninh có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã được đưa ra thảo luận.
Đối với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản, điều lý tưởng nhất là hình thành được quan hệ 3 bên dựa trên sự ổn định cơ bản, lấy hợp tác làm chủ đạo và cân bằng tương đối.
Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh trên cơ sở kiên trì nguyên tắc một Trung Quốc, Việt Nam mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm gia tăng căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ có chuyến thăm Đài Loan, ông Fumio Kishida và bà Nancy Pelosi đã nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định ở Eo biển Đài Loan.
Quan chức Hàn Quốc cho biết một thông báo chính thức được gửi từ Trung Quốc vào cuối ngày 2/8 đã chỉ định 6 khu vực không phận xung quanh Đài Loan là “vùng nguy hiểm” mà các hãng hàng không cần tránh.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách “một Trung Quốc” và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan.
Chuyên gia nhận định Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực hôm 1/1 là “đá thử vàng” để Bắc Kinh khôi phục chính sách “ngoại giao láng giềng hữu nghị” với Tokyo.
Tại buổi trao đổi trực tuyến với Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra 5 mong muốn của Trung Quốc đối với Mỹ.
Vấn đề then chốt là Mỹ khôi phục chủ nghĩa đa phương, phối hợp với châu Âu, Trung Quốc và Nga, cũng như các nước thế giới thứ ba để nỗ lực thực hiện cục diện một thế giới cùng có lợi.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh nên gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên 1.000 đầu đạn trong một khoảng thời gian ngắn và thu mua ít nhất là 100 tên lửa DF-41 để đối phó Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa khẳng định Trung Quốc sẽ "chiến đấu đến cùng" nếu bất kỳ ai tìm cách chia cắt Trung Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan.
Trung Quốc và Mỹ dường như đang tiến dần đến việc đạt được thỏa thuận kinh tế thương mại toàn diện, chứ không phải là nền kinh tế hai nước ngày càng tách rời nhau.
Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc ngày 26/11 cho biết, eo biển Đài Loan đã bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 6,2 độ, chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 20km.
Cùng với tầm quan trọng về an ninh hàng hải và sự phối hợp quân sự lớn hơn giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, tầm nhìn "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở" còn dựa trên nền tảng kinh tế.
Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Alex Wong, là quan chức Mỹ đầu tiên tới thăm Đài Loan kể từ khi Tổng thống Donald Trump phê chuẩn Đạo luật Đi lại Đài Loan - động thái khiến Trung Quốc bức xúc.
Người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khẳng định Trung Quốc đại lục cực lực phản đối bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức hoặc quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan.