Ernst & Young: Ấn Độ là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất

Ấn Độ đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất, vượt cả Trung Quốc và Mỹ, sau khi UPA cầm quyền thực hiện chính sách nới lỏng FDI.

Theo Công ty tư vấn toàn cầu Ernst & Young, Ấn Độ đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất, vượt cả Trung Quốc và Mỹ, sau khi Chính phủ liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền hiện nay thực hiện chính sách nới lỏng đầu tư cho nước ngoài trong thời gian gần đây.

Sau khi triển khai nhiều biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư, tháng Tám vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định nới lỏng quy chế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bán lẻ đa thương hiệu và viễn thông.

Báo The Hindustantimes ngày 25/11 dẫn báo cáo của Ernst & Young, dựa trên kết quả khảo sát 1.600 giám đốc điều hành các công ty tại hơn 70 nước, cho biết với đồng rupee bị mất giá nghiêm trọng và mở cửa nhiều lĩnh vực cho FDI, Ấn Độ đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Báo cáo nêu rõ lĩnh vực ôtô, công nghệ, khoa học đời sống và sản phẩm tiêu dùng là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể có cơ hội kinh doanh tốt tại Ấn Độ. Do sức ép về kinh tế vĩ mô hiện nay và nợ nước ngoài chồng chất nên nhiều công ty Ấn Độ đang muốn từ bỏ những lĩnh vực kinh doanh không chủ chốt.

Theo xếp hạng của Ernst & Young, Ấn Độ đứng đầu trong nhóm 10 nước hấp dẫn đầu tư nước ngoài nhất; tiếp đến xếp theo thứ tự là các nước Brazil, Trung Quốc, Canada, Mỹ, Nam Phi, Việt Nam, Myanmar, Mexico và Indonesia.

Ba nước đầu tư vào Ấn Độ nhiều nhất là Mỹ, Pháp và Nhật Bản, với vốn đầu tư trong giai đoạn từ tháng 4/2000 đến tháng Tám năm nay xếp theo thứ tự là 536,73 tỷ rupee, 117,18 tỷ rupee và 718,70 tỷ rupee.

Sau hai năm gián đoạn, các nước châu Âu như Anh và Đức đã trở lại Ấn Độ và coi nước này là điểm đến đầu tư tiềm năng. Báo cáo của Ernst & Young cho rằng tình cảm của nhà đầu tư đối với Ấn Độ đã được cải thiện, đặc biệt là đối với các kế hoạch thâu tóm và sáp nhập công ty.

Theo nhận định của Ernst & Young, sự nhìn nhận của nhà đầu tư đối với Ấn Độ vẫn tích cực, bất chấp những khó khăn trong quá khứ. Bên cạnh đó, tình hình cải thiện của kinh tế thế giới cũng giúp tăng lòng tin của giới đầu tư, thúc đẩy họ có bước đi táo bạo hơn trong kinh doanh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục