Sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh EU lần đầu diễn ra ngày 23/10, tại hộinghị được coi là tối quan trọng ngày 26/10 nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộckhủng hoảng nợ công có nguy cơ lan rộng trong Eurozone, các nhà lãnh đạo EU đãđạt được thỏa thuận: xóa nợ cho Hy Lạp; tái cấp vốn cho các ngân hàng; và tăngcường sức mạnh cho Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF).
Theo thỏa thuận đạt được sau hơn 8 giờ đàm phán căng thẳng, các nhà cho vaytư nhân, chủ yếu là các hãng bảo hiểm và ngân hàng tư nhân, đã tự nguyện chấpthuận xóa 50% các khoản nợ cho Hy Lạp so với mức 21% đã được thống nhất tại Hộinghị thượng đỉnh Eurozone hồi tháng 7/2011 như một phần trong gói cứu trợ tàichính thứ hai cho Athens. Động thái này hy vọng sẽ góp phần giúp Hy Lạp củng cố"sức khỏe" tài chính và tiến tới giảm gánh nặng nợ công từ 160% GDP hiện nay,xuống còn 120% GDP vào năm 2020.
Cũng theo thỏa thuận trên, các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí tăng tỷ lệ vốncốt lõi (tức mức an toàn tối thiểu) của các ngân hàng trong khu vực lên 9%. Phátbiểu trước báo giới sau hội nghị, ông Donald Tusk, Thủ tướng Ba Lan, nước hiệngiữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết EU đưa ra quyết định trên sau khi đãxem xét giá trị thị trường của những khoản nợ trái phiếu chính phủ mà các ngânhàng khu vực đang nắm giữ, đồng thời khẳng định tất cả các ngân hàng đó sẽ phảithực hiện mục tiêu mới về tỷ lệ vốn cốt lõi vào tháng 6/2012. Ông Tusk khôngtiết lộ tổng số tiền cần thiết để thực hiện kế hoạch tái huy động vốn ngân hàng,và cho hay vấn đề này sẽ do các cơ quan ngân hàng châu Âu quyết định.
Theo tính toán của Cơ quan Quản lý Ngân hàng châu Âu (EBA), số tiền cần thiếtcho các ngân hàng sẽ lên đến 106 tỷ euro (147 tỷ USD), trong đó riêng các ngân hàngcủa Hy Lạp sẽ cần thêm tới 30 tỷ euro; các ngân hàng của Tây Ban Nha cần trên 26tỷ euro; còn các ngân hàng Italy cần huy động 14,8 tỷ euro. Theo quy định mới,các ngân hàng sẽ phải huy động nguồn vốn tư nhân trước tiên, kể cả thông quahình thức cơ cấu lại hoặc chuyển đổi nợ thành cổ phiếu.
Nếu các ngân hàng không thể tự mình huy động đủ vốn, chính phủ các quốc giathành viên có trách nhiệm hỗ trợ. Trong trường hợp nhà nước không thể hỗ trợ,việc tái huy động vốn sẽ được thực hiện thông qua một khoản vay từ EFSF.
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng nhất trí tăng nguồn vốn cho EFSF từ 440 tỷ eurolên 1.000 tỷ euro, nhằm xoa dịu những lo lắng trên các thị trường về nguy cơ sụpđổ của khu vực Eurozone. Thời gian qua, EFSF đã được sử dụng để giải cứu cho Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp, nên số tiền còn lại chỉ vào khoảng 290 tỷ euro. Cácnhà lãnh đạo EU hy vọng với mức vốn nói trên, EFSF có thể đủ để giúp ngăn chặnbất kỳ một sự cố xấu đi nào ở Italy và Tây Ban Nha, hai nền kinh tế lớn thứ bavà thứ tư trong khu vực.
EFSF sẽ được tăng cường "hỏa lực" thông qua cách, cả bằng việc bảo lãnh chocác nhà đầu tư mua trái phiếu nợ của các nước Eurozone, hay thông qua một quỹđầu tư đặc biệt, dự kiến được thành lập trong vài tuần tới, nhằm thu hút đầu tưcủa các nước mới nổi trong nhóm BRICS như Trung Quốc và Brazil. Các nhà lãnh đạoEurozone khẳng định sự kết hợp giữa hai phương án này sẽ làm cho EFSF trở nênlinh hoạt hơn.
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã hoan nghênh "một chương mới, một kỷnguyên mới" đối với Hy Lạp sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đạt được thỏa thuậnmang tính đột phá nói trên. Trong khi đó, Viện Tài chính Quốc tế (IIF), một tổchức tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng có trụ sở tại Washington (Mỹ), đánh giárằng đây là gói biện pháp toàn diện nhằm bình ổn châu Âu và củng cố hệ thốngngân hàng khu vực, đồng thời hỗ trợ nỗ lực cải cách của Hy Lạp.
Ngay sau khi kết quả cuộc họp cấp cao EU được loan báo, đồng euro đã mạnh hơnso với đồng USD, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm,với thị trường Tokyo tăng 1,5%, Hong Kong tăng 1,74% vào giữa phiên giao dịchngày 27/10./.