Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và bày tỏ hy vọng có thể "đạt được thỏa thuận" về vấn đề khủng hoảng nợ công của Mỹ.
Mặc dù đàm phán giữa hai đảng tại Quốc hội Mỹ về việc nâng trần nợ công liên tục rơi vào bế tắc, Tổng thống Biden tin tưởng cuối cùng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.
Một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng kịch bản tồi tệ nhất sẽ được hóa giải nếu Bộ Tài chính Mỹ đơn giản là đặt ưu tiên hàng đầu cho việc trả lãi suất các khoản vay.
Theo người đứng đầu IMF, việc thực hiện đợt phân bổ mới Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) sẽ cho phép huy động thêm nhiều nguồn quỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế toàn cầu hiện nay.
CEPAL dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe sẽ khoảng 10,7% trong năm 2020, cũng như tỷ lệ nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng đáng kể.
Thị trường chứng khoán thế giới đi xuống trong phiên ngày 30/4 theo sau các số liệu cho thấy dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã thực sự tác động lên nền kinh tế thế giới.
Giới phân tích cho rằng ECB sẽ thực hiện phiên bản có điều chỉnh của chương trình tái cấp vốn dài hạn theo mục tiêu, theo đó cấp các khoản vay cho các ngân hàng với các điều khoản ngày càng dễ hơn.
Đức và Hà Lan có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, ở mức 3,2% trong tháng 12/2019, trong khi Hy Lạp đứng ở mức cao nhất 16,6% trong tháng 10/2019 và Tây Ban Nha là 13,7%.
ASEAN đang phối hợp tiến tới thúc đẩy một hệ thống thanh toán cho hoạt động thương mại khu vực trong bối cảnh nền kinh tế số trở thành một động lực quan trọng tiếp theo cho tăng trưởng kinh tế.
Bộ Ngoại giao Hy Lạp ngày 4/6 thông báo nước này đã gửi công hàm tới Đức đề nghị Berlin tiến hành thảo luận về yêu cầu bồi thường chiến tranh, vốn là vấn đề tranh cãi dai dẳng giữa hai nước.
Theo Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat), tỷ lệ thất nghiệp trong Eurozone giảm xuống còn 8,5% vào tháng Hai vừa qua, trong khi con số này của tháng Một là 8,6%.
Các chuyên gia nhận định con đường hiện thực hóa ý tưởng thành lập liên minh ngân hàng châu Âu vẫn còn nhiều chông gai và chắc chắn cái kết đẹp vẫn chưa thể xuất hiện trong năm 2018.
Là một người bảo thủ với đầu óc thực tế, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.
Thiệt hại về kinh tế, sụt giảm ngân sách, hạn chế trong việc mở rộng quy mô cũng như ảnh hưởng uy tín trên trường quốc tế là những nguy cơ mà EU sẽ phải đối mặt nếu đa số dân Anh ủng hộ rời khối này.
Hãng thông tấn Ansa của Italy ngày 20/4 đưa tin, lần đầu tiên sau 8 năm, hàng nghìn công nhân ngành cơ khí nước này đã đồng loạt đình công yêu cầu thay đổi hợp đồng lao động.