EU hoãn ký hiệp định đối tác và hợp tác với Thái Lan

EU sẽ đình hoãn việc ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) với Thái Lan và yêu cầu nước này khôi phục tình hình an ninh, trật tự trong nước sau cuộc chính biến.
EU hoãn ký hiệp định đối tác và hợp tác với Thái Lan ảnh 1Binh sỹ Thái Lan đụng độ với người biểu tình trên đường phố tại thủ đô Bangkok ngày 25/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đình hoãn việc ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) với Thái Lan và yêu cầu nước này khôi phục tình hình an ninh, trật tự trong nước sau cuộc chính biến hồi tháng Năm vừa qua.

Theo văn bản dự thảo sẽ được bộ trưởng ngoại giao các nước thông qua vào ngày 23/6 tới, EU sẽ xem xét việc duy trì quan hệ với Thái Lan và thực hiện các biện pháp tiếp theo tùy thuộc theo diễn biến tình hình.

Tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu Lục quân Thái Lan, đã lên tiếng cam kết khôi phục tình hình an ninh trật tự và thúc đẩy cải cách sau sáu tháng rối ren chính trị ở Xứ Chùa vàng.

Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU-Thái Lan dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực du lịch, việc làm, giáo dục, nhập cư, vận tải và môi trường cũng như cho phép hai bên thiết lập đối thoại chính trị mật thiết hơn. Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán về vấn đề này có bị ảnh hưởng hay không.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch thương mại EU-Thái Lan đạt khoảng 32 tỷ euro (hơn 43 tỷ USD) năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục