EU kêu gọi tìm biện pháp tái công nghiệp hóa châu Âu

Ủy ban châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên và EPcùng tham gia tìm các biện pháp "phục hưng nền công nghiệp châu Âu."

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/1 đã kêu gọi các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu (EP) cùng tham gia tìm các biện pháp "phục hưng nền công nghiệp châu Âu."

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày về chủ đề này, Chủ tịch EC José Manuel Barroso nói rằng ông không tin vào "thuyết định mệnh kinh tế" khiến kinh tế châu Âu kém cạnh tranh hơn so với các đối tác lớn khác trên thế giới.

Theo ông, công nghiệp là ngành tạo ra sự năng động, tăng trưởng và việc làm nên các quốc gia thành viên châu Âu cần thảo luận sâu về vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra trong 2 ngày 20 - 21/3 tới.

Cũng theo người đứng đầu EC, các nước thành viên châu Âu cần đặc biệt chú trọng tới việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào nền tài chính công tư để có thể khắc phục những trở ngại về vốn trong quá trình phát triển.

Ngoài ra, các nước cũng cần đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và viễn thông, mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn nguyên liệu và năng lượng với giá cả hợp lý.

Ủy viên phụ trách về công nghiệp của EU, ông Antonio Tajani cho rằng cần lồng ghép các yếu tố về môi trường vào trong các chính sách công nghiệp để tạo bước tiến mới cho ngành này.

Hiện EC đang kêu gọi các chính phủ thành viên EU tăng gấp đôi tỷ lệ cắt giảm khí thải carbon (CO2) từ 20% lên 40% vào năm 2030 để góp phần ngăn chặn hiện tượng nóng lên của Trái Đất.

Theo ông Tajani, giá cả năng lượng là vấn đề lớn mà châu Âu phải giải quyết bên cạnh việc tăng cường ưu tiên đầu tư cho các sản phẩm sinh học và các phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học.

EC đặt mục tiêu nâng tỷ trọng của ngành công nghiệp trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của EU lên 20% vào năm 2020. Tỷ lệ này trong năm 2013 là 15,1%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục