EU phát hành trái phiếu để cứu trợ Bồ Đào Nha

EU phát hành đợt trái phiếu trị giá 5 tỷ euro nhằm huy động vốn cho Bồ Đào Nha vay như một phần của gói cứu trợ dành cho nước này.
Cuối tuần qua, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã thay mặt Liên minh châu Âu (EU)tổ chức phát hành đợt trái phiếu trị giá 5 tỷ euro, trong khuôn khổ Cơ chế bìnhổn tài chính châu Âu (EFSM), nhằm huy động vốn để cho Bồ Đào Nha vay như mộtphần của gói cứu trợ dành cho nước này.

Đây là lần thứ hai EU phát hành trái phiếu trong khuôn khổ EFSM. Lô tráiphiếu trên sẽ đáo hạn vào ngày 21/9/2021, với lãi suất tham chiếu cố định là2,75% và được chào giá tại mức lãi suất hoán đổi bình quân cộng thêm 20 điểm cơbản.

Sự quan tâm của giới đầu tư vào đợt phát hành trái phiếu này rất lớn, với hơn100 tài khoản chào mua được khóa sổ trong vòng 3 tiếng và giá trị đặt mua lênđến khoảng 7 tỷ euro. Thành công của phiên chào bán trái phiếu này đã chứng tỏnhà đầu tư vẫn đặt lòng tin vào Eurozone.

Theo EC, cơ cấu các nhà đầu tư phân theo địa dư tham gia đợt phát hành nàygồm có Pháp (23%), Đức/Áo (22%) và Anh (17%) và châu Á (12%). Các nhà đầu tưchâu Âu khác đến từ khu vực Benelux (gồm Bỉ, Hà Lan và Luxembourg), các nước BắcÂu và Thụy Sỹ chiếm 24%.

Về loại hình tổ chức của các nhà đầu tư, các ngân hàng thương mại và định chếtài chính chiếm tỷ lệ chào mua lớn nhất (56%), tiếp đến là các quỹ quản lý đầutư (21%), ngân hàng trung ương (17%) và các quỹ bảo hiểm/hưu trí (5%).

Tổ chức bảo lãnh phát hành chính bao gồm nhóm ngân hàng Barclays, BNPParibas, Commerzbank, HSBC và UBS. Các ngân hàng tham gia đồng bão lãnh pháthành gồm có Bank of America Merrill Lynch, BBVA, Citibank, Credit Suisse, DZBank, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Société Générale.

Việc giải ngân cho Bồ Đào Nha sẽ được tiến hành vào ngày 21/9 tới, tức ngàythanh toán tiền mua trái phiếu. Gói cứu trợ dành cho Bồ Đào Nha gồm có hai nguồnhỗn hợp, từ EU thông qua EFSM và Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF) và từ QuỹTiền tệ quốc tế (IMF).

Trong khuôn khổ EFSM, Bồ Đào Nha đã được giải ngân hai lần vào tháng Nam vàtháng Sáu vừa qua, với tổng số tiền đã nhận là 6,5 tỷ euro. Các khoản vay phụkèm theo cũng đã được EFSF và IMF giải ngân.

Trong những tuần tới, trong khuôn khổ EFSM, EU sẽ tiếp tục chào bán tráiphiếu ra thị trường qua một hoặc hai phiên phát hành, với tổng mệnh giá 5 tỷeuro và kỳ hạn từ 5-15 năm. Từ nay đến cuối năm, EU có kế hoạch sẽ phát hànhthêm một đợt trái phiếu với lãi suất tham chiếu và số tiền huy động được qua cácđợt phát hành này sẽ được giải ngân cho Iceland và Bồ Đào Nha.

Gói cứu trợ dành cho Bồ Đào Nha được bộ trưởng tài chính và kinh tế của EU vàEurozone phê chuẩn vào ngày 17/5 năm nay. Gói cứu trợ này nhằm cấp vốn cho nhucầu chi tiêu của Bồ Đào Nha, với mức tối đa là 78 tỷ euro.

EU, thông qua EFSM vàEFSF cung cấp 52 tỷ euro được giải ngân làm 3 đợt. Phần còn lại, 26 tỷ euro đượcIMF cho vay./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối và các dịch vụ công.