Liên minh châu Âu tiếp tục thúc đẩy tiến trình gia nhập của Ukraine
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định việc gia nhập EU mà Ukraine hằng mong đợi tự thân nó đã là “một sự đảm bảo an ninh then chốt.”
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định việc gia nhập EU mà Ukraine hằng mong đợi tự thân nó đã là “một sự đảm bảo an ninh then chốt.”
Ngày 23/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong 2 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của nước này.
Hội đồng châu Âu đã thông qua lập trường giảm hoặc xóa thuế nhập khẩu với nhiều sản phẩm nông sản của Ukraine nhằm thúc đẩy thương mại song phương và hỗ trợ tiến trình hội nhập của Kiev vào EU.
Theo Ủy ban châu Âu, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, EU đã viện trợ 168,9 tỷ euro (tương đương 197 tỷ USD) cho Kiev, trong đó 59,6 tỷ euro được phân bổ cho hỗ trợ quân sự.
Ủy viên thương mại châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về xuất khẩu nông sản trong tương lai sang khối này.
EU gia hạn miễn trừ biện pháp tự vệ đối với sắt thép nhập khẩu từ Ukraine nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp của Kiev trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Hiệp định vận tải đường bộ, được ký kết lần đầu vào ngày 29/6/2022, đã chứng minh hiệu quả trong việc thúc đẩy thương mại đường bộ giữa EU và Ukraine.
Hội đồng Các vấn đề Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã họp ở thủ đô Brussels của Bỉ ngày 21/1, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và hỗ trợ Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong năm 2025, EU sẽ viện trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine khoản tiền 13 tỷ euro (tương đương 13,6 tỷ USD).
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh đối ngoại của EU Josep Borrel kêu gọi các nước trong khối đẩy nhanh và mạnh hơn các hỗ trợ tài chính, viện trợ quân sự và tăng huấn luyện cho lực lượng Ukraine.