EU ủng hộ sáng kiến thúc đẩy thương mại điện tử

Các quan chức EU đã ủng hộ kế hoạch dỡ bỏ các rào cản đối với hoạt động thương mại điện tử, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cuối tuần qua đã ủng hộ kế hoạch dỡ bỏ các rào cản đối với hoạt động thương mại điện tử, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm cho khu vực bằng việc phát triển một thị trường chung cho thế giới số.

Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một loạt sáng kiến nhằm bãi bỏ những hàng rào đối với thương mại điện tử và tạo ra một thị trường số chung hoạt động có hiệu quả. Các bộ trưởng phụ trách cạnh tranh của EC, nhóm họp tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, đã phản ứng tích cực với các kế hoạch này.

Bộ trưởng Kinh doanh và Tăng trưởng Đan Mạch, Ole Sohn, cho biết các đồng nhiệm của ông trong EU đều ủng hộ mục tiêu tăng gấp đôi doanh số bán trực tuyến và tỷ lệ đóng góp của hoạt động thương mại qua mạng Internet trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của EU vào năm 2015, bởi điều này sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế EU và khả năng cạnh tranh của khu vực, đặc biệt cần thiết trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay."

Ông Sohn cho biết thêm các bộ trưởng cũng ủng hộ sáng kiến thúc đẩy hoạt động mua sắm điện tử, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty kinh doanh trực tuyến và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Theo ông, các biện pháp nói trên sẽ giúp giảm các gánh nặng hành chính cho các công ty, giúp họ tập trung vào phát triển kinh doanh.

Hai mươi năm sau khi thiết lập thị trường chung châu Âu, các hoạt động thương mại điện tử vẫn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong nền kinh tế châu Âu, chiếm không quá 3% GDP của khu vực năm 2010. Tuy nhiên, theo EC, việc không đạt được mục tiêu hoàn thiện thị trường chung kỹ thuật số đầy tiềm năng của châu Âu có thể gây tổn thất ít nhất 4,1% GDP giai đoạn từ nay đến năm 2020./.

Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục