EU ủng hộ việc tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga

Sau cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski cho biết các ngoại trưởng EU ủng hộ việc tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
EU ủng hộ việc tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga ảnh 1Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski. (Nguồn: AFP)

Sputnik đưa tin, sau cuộc họp Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels hôm 15/5, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski cho biết các ngoại trưởng EU ủng hộ việc tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ông Waszczykowski trả lời báo chí: "Phần lớn những người phát biểu (trong cuộc họp) đều công nhận cần tiếp tục tiến hành các biện pháp trừng phạt. Nga là một quốc gia bất hợp tác, không thực hiện thỏa thuận Minsk nên sẽ không còn gì để tranh luận."

Quan hệ giữa Moskva và phương Tây xấu đi từ năm 2014 sau khi Crimea bỏ phiếu sáp nhập với Nga và xung đột vũ trang leo thang tại miền đông Ukraine.

[Đức kêu gọi Mỹ duy trì các biện pháp trừng phạt Nga]

Cáo buộc Moskva đóng vai trò quan trọng trong xung đột tại Ukraine, EU và Mỹ đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt lên Nga. Phía Nga liên tục bác bỏ cáo buộc này.

Tháng 2/2015, các bên đối lập trong xung đột Ukraine đã ký thỏa thuận hòa bình Minsk nhằm áp dụng lệnh ngừng bắn tại khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục