EURO 2016: Iceland đứng đầu về tỷ lệ số cổ động viên tới Pháp

Gần 20.000 cổ động viên Iceland (tương đương 6% dân số) đã đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình thi đấu tại EURO 2016.
EURO 2016: Iceland đứng đầu về tỷ lệ số cổ động viên tới Pháp ảnh 1Cổ động viên Iceland. (Nguồn: Getty Images)

Iceland, với dân số khoảng 350.000 người và là quốc gia nhỏ bé nhất tham dự EURO 2016. Tuy nhiên, gần 20.000 cổ động viên Iceland (tương đương 6% dân số) đã đến Pháp để cổ vũ cho đội bóng con cưng của mình.

Xét về tỷ lệ cổ động viên tới Pháp thì "quốc gia băng đảo" đứng hàng đầu tại EURO 2016.

Đức có tới 4,8 triệu cổ động viên tới Pháp trong dịp EURO 2016, nhưng đất nước này có dân số khoảng 82 triệu người. Như vậy chỉ có khoảng 5,8% dân số Đức đến Pháp để cổ vũ cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Không phụ lòng người hâm mộ, đội tuyển Iceland đã mở đầu cuộc hành trình một cách rất ngọt ngào với sự ra mắt ấn tượng, bàn thắng đầu tiên và điểm số đầu tiên tại một giải đấu lớn.

Bù đắp cho sự thiếu hụt tài năng và kinh nghiệm đỉnh cao, Iceland chơi đầy quả cảm, nỗ lực và quyết tâm cho tới phút chót. Hàng thủ của huấn luyện viên Lars Lagerback đã chơi rất kiên cường, trong khi hàng công chơi khá hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội.

Trong cả trận, Iceland chỉ tung ra 4 pha dứt điểm (chỉ bằng 1/5 so với Bồ Đào Nha) - trong đó 1 cú thành bàn.

Hy vọng rằng câu chuyện cổ tích Iceland sẽ còn kéo dài mãi, trước mắt là trận gặp tuyển Hungary (đội đứng cuối bảng F) ngày 18/6 tới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục