Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/10 khẳng định tên lửa hành trình Burevestnik sử dụng năng lượng hạt nhân của nước này có “những ưu thế không thể phủ nhận”.
Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, tận dụng các máy bay chiến đấu tiên tiến nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khu vực, đặc biệt là Israel.
Vào lúc 15h49 (giờ Hà Nội), 2 chiến đấu cơ của Đức đã áp sát máy bay Il-20M của Nga, được cho là không trả lời tín hiệu liên lạc và bay trong tình trạng tắt máy phát đáp.
20 máy bay chiến đấu Eurofighter, cùng với 38 chiếc khác đã được đặt hàng vào năm 2020, sẽ thay thế cho các máy bay Tornado đã có tuổi đời hàng chục năm của Đức.
Nhật Bản dự kiến triển khai 100 máy bay chiến đấu mới vào năm 2035 để thay thế loạt máy bay chiến đấu F-2 đã cũ; trong khi Anh và Italy sẽ sử dụng loại máy bay mới thay thế 240 chiếc Eurofighter.
Thứ trưởng Ngoại giao Italy cho biết nước này không phản đối việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev, với điều kiện là số máy bay này chỉ được sử dụng để phòng thủ.
Bộ Quốc phòng Đức có ý định vũ trang hoàn toàn cho các máy bay Heron TP mua của Israel với tổng ngân sách khoảng 152,61 triệu euro, bao gồm chi phí cho việc huấn luyện và mua sắm đạn dược.
Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Đức thông báo Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã đạt được một thỏa thuận chung về những bước tiếp theo để phát triển mẫu máy bay tiêm kích chung.
Chính phủ Đức cho biết hợp đồng này là một phần trong kế hoạch dài hạn của Bộ Quốc phòng Đức nhằm cải thiện năng lực không quân với các máy bay tiêm kích Eurofighter và F-18.
Các nhân viên điều tra đang xem xét khả năng một trong các phi công điều khiến máy bay chiến đấu đã không nhìn thấy đồng đội trên chiếc máy bay kia trong quá trình diễn ra cuộc huấn luyện.
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha sẽ ký một ý định thư với những người đồng cấp Pháp và Đức về việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới, nhằm thay hai dòng máy bay Eurofighter và Rafale của châu Âu.
Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ một chiến đấu cơ Eurofighter của nước này bắn tên lửa trên lãnh thổ Estonia, trong một nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên.
Ngày 13/7, theo một văn kiện được công bố sau cuộc gặp nội các Pháp-Đức tại Paris, hai nước đã nhất trí phát triển hệ thống chiến đấu cơ châu Âu thay thế các phi đội hiện tại.
Cơ quan điều tra Pháp và Anh sẽ cùng phối hợp để làm sáng tỏ những cáo buộc về việc Airbus có liên đới tới các hành vi gian lận để đạt được các hợp đồng sản xuất và bán máy bay.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết không thể bác bỏ nguy cơ xảy ra hư hại đối với cấu trúc của máy bay, cũng như kết nối đinh chốt do thiếu các mũi khoan giữa phần thân sau và phần đuôi.