Thổ Nhĩ Kỳ quyết không bỏ tiêm kích F-35 và F-16, dù ký hợp đồng Eurofighter

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, tận dụng các máy bay chiến đấu tiên tiến nhằm thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khu vực, đặc biệt là Israel.

Chiến đấu cơ F-35 do Hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. (Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN)
Chiến đấu cơ F-35 do Hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. (Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN)

Theo RIA Novosti, một nguồn thạo tin Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/10 tiết lộ Ankara không có ý định từ bỏ kế hoạch mua máy bay tiêm kích F-35 và F-16 của Mỹ, dù đã ký thỏa thuận mua chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của châu Âu.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 27/10 thông báo London sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 10 tỷ USD.

Nguồn tin trên cho hay: “Việc mua sắm này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ các dự án F-35 và F-16. Chúng tôi kỳ vọng tiến trình mà chúng tôi đã đóng góp một khoản tiền nhất định, sẽ kết thúc một cách tích cực. Hiện chúng tôi đang khảo sát thị trường và bảo đảm phi đội không quân của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi những chậm trễ. Trước mắt, chúng tôi còn có máy bay tiêm kích thế hệ mới KAAN của riêng mình.”

Thỏa thuận này không chỉ củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà còn tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 7/2025, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc mua 40 máy bay Eurofighter Typhoon, được phê duyệt bởi các thành viên của liên minh Eurofighter, bao gồm Đức, Italy và Tây Ban Nha, đại diện bởi các tập đoàn Airbus, BAE Systems và Leonardo.

Lễ ký kết diễn ra tại Ankara trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 27/10.

Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân, tận dụng các máy bay chiến đấu tiên tiến để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ khu vực, đặc biệt là Israel - quốc gia đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực Trung Đông trong năm nay.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định vai trò của liên minh Eurofighter trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ quân sự tiên tiến cho các đồng minh NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.