Các bộ trưởng tài chính của Eurozone khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các cải cách cơ cấu đầy tham vọng, duy trì và tăng mức đầu tư khi thích hợp, trong đó có các lĩnh vực ưu tiên chung.
Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis cho rằng trong bối cảnh khó khăn về địa chính trị, EU phải khẩn trương đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.
Lạm phát ở Eurozone đã lên tới 5% vào tháng 12/2021, mức lạm phát cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1997 và phá vỡ mức kỷ lục 4,9% được thiết lập trong tháng 11/2021.
Bộ trưởng Tài chính Ireland đã giành được ít nhất 10 phiếu ủng hộ từ tổng cộng 19 bộ trưởng, vượt qua những người đồng cấp từ Tây Ban Nha và Luxembourg.
Ngày 9/6, Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha thông báo Bộ trưởng Tài chính nước này Mario Centeno, đồng thời là Chủ tịch Eurogroup, đã nộp đơn xin từ chức.
Cuộc trao đổi được tiến hành qua điện thoại với sự tham gia của các quan chức tài chính hàng đầu của Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Liên minh châu Âu và nhóm Eurogroup.
Eurozone đạt thỏa thuận về gói hỗ trợ có thể coi như biểu hiện đoàn kết hiếm hoi của EU, vốn bị đánh giá là đang bộc lộ rõ sự chia rẽ và rạn nứt khi đối mặt với cuộc khủng hoảng COVID-19.
Chủ tịch Eurogroup hối thúc chính phủ mới của Hy Lạp tiếp tục tiến hành cải cách cũng như thực thi các cam kết chi tiêu nghiêm ngặt đã nhất trí với Eurozone.
Chủ tịch EuroGroup khẳng định “cam kết là cam kết, và nếu chúng tôi phá vỡ chúng, điều đầu tiên mất đi là sự tín nhiệm. Điều đó sẽ gây ra sự thiếu hụt lòng tin và đầu tư."
Nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng Euro (Eurogroup) đã thất bại trong việc giải quyết bất đồng về ngân sách tương lai cho 19 quốc gia sử dụng đồng Euro.
Eurogroup đã quyết định hoãn cấp cho Hy Lạp khoản tiền 974 triệu euro (1,1 tỷ USD) do Chính phủ Hy Lạp không đáp ứng được yêu cầu về cải cách như đã cam kết với các chủ nợ.
Các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) xác định tháng 6/2018 là hạn chót để thông qua một loạt biện pháp cải tổ Khu vực này.
Nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) dự kiến sẽ kêu gọi Đức tăng tiền lương và thúc đẩy đầu tư để giúp hỗ trợ đà phục hồi kinh tế khu vực.
Do phải mở rộng mạng lưới tại châu Âu lục địa, các ngân hàng đầu tư đặt trụ sở tại London có thể phải chịu thiệt hại tới hơn 50 tỷ bảng sau khi nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đạt thỏa thuận sơ bộ về các cải cách để đổi lấy chương trình cứu trợ thứ 3.
Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng tài chính Eurogroup, ông Jeroen Dijsselbloem đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau những phát ngôn được cho “phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính."
Các bưu kiện đã được kiểm tra qua máy soi an ninh và có cơ chế hoạt động tương tự như những "bom thư" được gửi tới văn phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Paris (Pháp).