Chủ tịch của Barcelona - ông Joan Laporta cho biết nếu Tòa án Công lý châu Âu ra phán quyết có lợi, giải European Super League có thể khởi tranh từ năm 2025.
Dù vụ kiện tập trung vào mẫu thuẫn giữa UEFA, FIFA và giải European Super League nhưng được cho là có tầm ảnh hưởng lan rộng tới các bộ môn thể thao khác, các câu lạc bộ và cầu thủ.
Theo báo cáo của UEFA, khoản thiệt hại nêu trên bao gồm khoảng 4 tỷ euro từ tiền bán vé vào sân xem thi đấu, 2,7 tỷ euro tiền tài trợ và 1,4 tỷ euro doanh thu từ bản quyền phát sóng.
Sau khi nhóm Big 6 của bóng đá Anh rút lui, các đại diện từ Italy cùng Atletico Madrid cũng tuyên bố rời khỏi Super League, khiến dự án đầy tham vọng này có nguy cơ "chết yểu."
Super League, giải đấu được thành lập bởi 12 "ông lớn" của bóng đá châu Âu, đang bị phản ứng dữ dội từ nhiều phía, trong đó hai đội được mời tham dự là Bayern và Dortmund đã thẳng thừng từ chối.
Vào ngày 19/4 (giờ địa phương), cả hai câu lạc bộ Đức được mời tham gia giải đấu mới mang tên Super League là FC Bayern và Borussia Dortmund đều đã tuyên bố chính thức từ chối...
Lo lắng về việc tạo ra một giải đấu chỉ dành riêng cho các câu lạc bộ giàu có nhất châu Âu, Chủ tịch Nghị viện châu Âu nhấn mạnh phản đối việc bóng đá trở thành bảo bối của một số người giàu.
Cựu huấn luyện viên của Manchester United Sir Alex Ferguson cho rằng sự ra đời của European Super League sẽ kéo lùi lịch sử 70 năm phát triểu của bóng đá châu Âu.