Exxon Mobil với nguy cơ bị phạt trên 1 tỷ USD

Công ty Exxon Mobil của Mỹ, có thể bị phạt trên 1 tỷ USD vì đã phá hủy các giếng dầu bỏ hoang để ngăn các nhà sản xuất khác phục hồi chúng.
Exxon Mobil Corp., công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ, có thể bị phạt trên 1 tỷ USD vì đã phá hủy các giếng dầu bỏ hoang để ngăn các nhà sản xuất khác phục hồi chúng.

Người phụ trách văn phòng địa chính bang Texas, Jerry Patterson nói rằng Exxon Mobil đã cố ý phá hủy các giếng dầu, lấp bằng rác, bùn và chất nổ để ngăn các nhà sản xuất khác khai thác chúng và điều này "vi phạm rõ ràng, có chủ ý và trắng trợn các quy định của bang liên quan đến các giếng dầu".

Cơ quan Địa chính Texas, chuyên giám sát đất đai và các quyền về khoáng sản của bang, cho biết Exxon Mobil đã lấp khoảng 100 giếng dầu.

Trong khi đó, người phát ngôn của Exxon Mobil Margaret Ross cho rằng những lời buộc tội trên là "không có căn cứ".

Theo quy định, Exxon Mobil có thể bị phạt tới 10.000 USD/giếng dầu/ngày, và tổng mức phạt có thể lên tới hơn 1 tỷ USD đối với các giếng dầu mà Exxon Mobil bỏ hoang năm 1991 sau khi bất đồng về số tiền thuê mỏ với chủ sở hữu vùng đất có các giếng dầu này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục