FAO kêu gọi "chi" 30 tỉ USD cho nông nghiệp

Tổng Giám đốc Tổ chức Lương-Nông Liên hợp quốc (FAO), Jacques Diouf đã bày tỏ lo ngại về tình trạng trợ giúp phát triển nông nghiệp ở các nước nghèo đang ngày càng bị thu hẹp lại, đồng thời kêu gọi đầu tư khoảng 30 tỉ USD cho mục đích này.

Tổng Giám đốc Tổ chức Lương-Nông Liên hợp quốc (FAO), Jacques Diouf đã bày tỏ lo ngại về tình trạng trợ giúp phát triển nông nghiệp ở các nước nghèo đang ngày càng bị thu hẹp lại, đồng thời kêu gọi đầu tư khoảng 30 tỉ USD cho mục đích này.
 
Trả lời trên tờ Le Figaro số ra ngày 7/4, ông Diouf cho rằng cùng với khủng hoảng kinh tế, số người dân bị nạn đói đe dọa trên thế giới đang không ngừng tăng lên, còn số người suy dinh dưỡng sắp vượt ngưỡng 1 tỉ.
 
Trong khi đó, một vấn đề lớn hiện nay, là phần trợ giúp phát triển dành cho sản xuất nông nghiệp đã giảm rõ rệt, từ 17% tổng vốn trợ giúp năm 1980 xuống còn 3% năm 2006.
 
Tới năm 2050, thế giới sẽ phải tăng gấp đôi sản lượng lương thực để có thể nuôi sống được toàn dân trên hành tinh, khoảng 9 tỉ người vào thời điểm đó.

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có thể tiếp tục hỗ trợ những người làm nông nghiệp trong khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), mà không gây ảnh hưởng đến nông dân các nước đang phát triển.
 
Theo ông Diouf, cần phải tạo ra một hệ thống cho phép những người làm nông nghiệp ở các nước phát triển có được thu nhập tương đương với những công nhân làm việc trong các ngành nghề phụ hay khu vực dịch vụ.
 
Đồng thời, cũng cần phải xây dựng một hệ thống tương tự dành cho các nước đang phát triển, trong đó những biện pháp kinh tế hỗ trợ không được tạo ra sự chênh lệch giữa hai đối tượng làm nghề nông này.

FAO đã cử một nhóm chuyên gia nghiên cứu các giải pháp đổi mới và những dự án này có thể được công bố từ nay đến cuối năm, nhân hội nghị thượng đỉnh về lương thực.
 
Mục tiêu của FAO là tìm ra nguồn vốn để tài trợ về phân bón, thiết bị nông nghiệp, giống, thức ăn gia súc mà các nước đang phát triển rất cần. Điều này có thể tiến hành trên cơ sở quan hệ đối tác giữa các nước phương Bắc và các nước phương Nam, thông qua những doanh nghiệp kinh tế hỗn hợp.

Bước đầu, FAO ước tính cần khoảng 30 tỉ USD tài trợ cho các chương trìnhh nông nghiệp ở những nước nghèo.
 
Một số chuyên gia đang đề nghị thành lập một tổ chức lương thực thế giới có mối liên hệ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như FAO, Quĩ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để phát triển sản xuất nông nghiệp, điều tiết thị trường lương thực và hỗ trợ vốn cho nông dân các khu vực trên thế giới, đặc biệt là những nước nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục