FIFA cân nhắc tước quyền đăng cai World Cup của Qatar

FIFA lần đầu tiên cân nhắc nghiêm túc việc bỏ phiếu lại cho nước đăng cai World Cup 2022, sau khi xuất hiện những cáo buộc đưa hối lộ mới nhắm vào Qatar.
FIFA cân nhắc tước quyền đăng cai World Cup của Qatar ảnh 1FIFA sẽ hủy quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar? (Nguồn: Reuters)

Các quan chức cấp cao của FIFA đã lần đầu tiên cân nhắc nghiêm túc việc bỏ phiếu lại cho nước đăng cai World Cup 2022, sau khi xuất hiện những cáo buộc đưa hối lộ mới nhắm vào nước chủ nhà Qatar.

Ủy ban tổ chức World Cup 2022 của Qatar dự kiến sẽ gặp điều tra viên của FIFA Michael Garcia trong ngày hôm nay ở Oman. Từ Anh, đã xuất hiện các cáo buộc nói các quan chức FIFA thuộc Ủy ban điều hành (Exco) đã nhận 5 triệu USD bằng tiền mặt, quà tặng và các khoản khác để bỏ phiếu ủng hộ nước này đăng cai World Cup.

Cũng phải nói rằng Anh là nước đã bẽ mặt sau khi thất bại trong việc đăng cai World Cup 2018 mà họ chỉ nhận thêm được duy nhất 1 phiếu ngoài phiếu của chính họ. Các quan chức ở cả đảng cầm quyền và đối lập của Anh đều kêu gọi tổ chức bỏ phiếu lại. Trong vòng cuối của cuộc bỏ phiếu có mặt Qatar, Mỹ, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các quan chức FIFA, hiện đang tề tựu ở Sao Paulo chuẩn bị cho hội nghị thường niên trước World Cup 2014, vốn đang gặp rắc rối với giải đấu ở Brazil vì vấn đề chi phí và tham những, đã từ chối các phỏng vấn của báo chí và đề nghị họ liên lạc với Michael Garcia, cựu chưởng lý Mỹ phụ trách khu vực New York, người được giao đứng đầu cuộc điều tra độc lập về tiến trình bỏ phiếu đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022.

Ông Garcia sẽ chuyển các kết luận của mình cho Ủy ban đạo đức của FIFA trong năm nay. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng tiến hành một cuộc điều tra riêng rẽ về vụ việc.

Báo Anh The Sunday Times nói họ đã thu thập được hàng triệu tài liệu và thư điện tử với các cuộc trao đổi chi tiết về tiền hối lộ và việc chuyển tiền do Mohamed Bin Hammam, người đứng đằng sau chiến dịch của Qatar, tiến hành.

Qatar có vẻ như sẽ giải thích rằng Bin Hammam đưa tiền để mua phiếu cho cuộc chạy đua chủ tịch FIFA của ông, chứ không phải để tranh đăng cai World Cup. Trong một thông báo ngày Chủ nhật, Ban tổ chức World Cup của Qatar nói Bin Hammam “không có vai trò chính thức hay không chính thức” nào trong cuộc vận động của họ.

“Chúng tôi đang hợp tác toàn diện với cuộc điều tra đang diễn ra của ông Garcia và vẫn hòan toàn tự tin về việc chúng tôi đã giành quyền đăng cai World Cup 2022 một cách công bằng. Chúng tôi từ chối bất kỳ cáo buộc nào về những việc làm sai trái. Quyền tổ chức giải đấu được trao cho chúng tôi vì chúng tôi là bên đăng cai tốt nhất và vì đã tới lúc vùng Vịnh được đăng cai World Cup.”

Nhưng tờ báo Anh nói họ có những bằng chứng cho thấy Bin Hammam đóng vai trò lớn trong chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup kéo dài 2 năm của quốc gia Trung Đông giàu có nhờ giàu mỏ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục