Trước đó, vào tháng 12/2010, các thành viên Ban chấp hành FIFA đã tổ chứcbầu chọn quốc gia được quyền đăng cai World Cup 2022 và kết quả Qatar đãqua mặt nhiều ứng cử viên nặng ký khác để giành quyền đăng caigiải bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Ấn phẩm thể thao France Football khẳng định rằng láphiếu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) Issa Hayatou và một ủy viênBan chấp hành FIFA khác là Jacques Anuma đã được mua với giá 1,5 triệuUSD/phiếu.
Bên cạnh đó, Qatar còn “tài trợ” 1,25 triệu USD cho đại hội CAF năm 2010để phân phát cho 4 đại diện của châu Phi trong ban chấp hành FIFA. Nguồn tinngày còn khẳng định cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khi đó đã yêu cầu Chủtịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini, vốn dự định bỏ phiếu choMỹ, ủng hộ Qatar vì lý do địa chính trị.
Theo France Football, năm 2010, hai ông Sarkozy và Platini đã gặp Thái tửHoàng gia Qatar để thảo luận về đầu tư của Qatar vào bóng đá Pháp. Do đó, đếnnăm 2011, công ty Qatar Investment Authority đã mua 70% cổ phần của câu lạc bộ ParisSaint-Germain.
France Football dự kiến sẽ gửi những bằng chứng đã thu thập đượctrong quá trình điều tra lên FIFA để tiến hành điều tra thêm.
Việc chọn Qatar lànước chủ nhà của World Cup 2022 đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ, bởi vì vào mùaHè không thể tổ chức các trận đấu bóng đá ở nước này vì thời tiết quá nóng.
Bắt đầutừ năm 2011, đã rộ lên cáo buộc cho rằng Qatar mua chuộc các quan chức FIFA để tổ chức sựkiện thể thao lớn nhât hành tinh này, tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa có bằngchứng nào được đưa ra.
Qatar cam kết sẽ xây dựng sân thi đấu có mái che và trang bị máy điềuhòa, sau đó lại đề xuất tổ chức giải đấu này vào mùa Đông. Tuy nhiên, việcchuyển giải đấu này sang tháng Giêng sẽ phải phải điều chỉnh lịch thi đấu giảivô địch quốc gia của nhiều nước khác./.