FTA sẽ thúc đẩy trao đổi mậu dịch Việt Nam-Chile

Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang được Việt Nam và Chile thương lượng sẽ mở ra cơ hội tăng cường mậu dịch song phương. 
Trả lời phỏng vấn trang thông tin điện tử về châu Á-Thái Bình Dương của Thư viện Quốc hội Chile, Giám đốc mới của văn phòng cơ quan xúc tiến thương mại Chile (ProChile) tại Việt Nam Jaime Rivera khẳng định, hiệp định thương mại tự do (FTA) đang được hai nước thương lượng sẽ mở ra cơ hội tăng cường mậu dịch song phương.

Ông Riveca cho rằng FTA sẽ tạo ra “luật chơi” rõ ràng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa trao đổi giữa hai nước do thuế quan được cắt giảm hoặc bãi bỏ.

Ông cho biết nhờ FTA, xuất khẩu của Chile sang Hàn Quốc đã tăng gần 4 lần, từ 1,014 tỷ USD năm 2003 lên 3,9 tỷ USD năm 2008 và xuất khẩu sang Trung Quốc, bạn hàng lớn nhất của Chile tại châu Á, cũng tăng hơn 5 lần, từ 1,8 tỷ USD lên 9,9 tỷ USD trong thời gian trên.

Cuối năm ngoái, Chile và Việt Nam bắt đầu đàm phán FTA và mới đây hai nước đã tiến hành vòng đàm phán thứ 3 tại Hà Nội. Hai bên dự kiến ký FTA vào năm tới nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh trao đổi thương mại song phương.

Theo thống kê của ProChile, trao đổi thương mại đôi bên đã đạt 177,379 triệu USD trong năm ngoái, tăng hơn 6 lần so với năm 2003. 7 tháng đầu năm nay, con số này đã lên tới 147,71 triệu USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

ProChile mở văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và trao đổi thương mại giữa hai nước đang không ngừng gia tăng.

Ông Rivera, người sẽ đảm nhiệm vị trí đứng đầu văn phòng ProChile tại Việt Nam từ tháng 10 tới, cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Chile xuất khẩu sang Việt Nam thực phẩm, trái cây tươi, gỗ, rượu vang và tìm hiểu khả năng xuất khẩu cả dịch vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục