
Hình ảnh cựu Thủ tướng Nhật Fumio Kishida chia tay nội các sau khi từ chức
Sáng 1/10, Thủ tướng Fumio Kishida cùng Nội các đã đồng loạt từ chức, mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn Thủ tướng mới là ông Shigeru Ishiba, tân chủ tịch LDP.
Sáng 1/10, Thủ tướng Fumio Kishida cùng Nội các đã đồng loạt từ chức, mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn Thủ tướng mới là ông Shigeru Ishiba, tân chủ tịch LDP.
Lên nắm quyền vào thời điểm chi phí sinh hoạt tăng cao, ông Shigeru Ishiba hứa sẽ đưa Nhật Bản "thoát khỏi hoàn toàn" tỷ lệ lạm phát cao, cam kết đạt được "tăng trưởng tiền lương thực tế."
Theo kết quả thăm dò của hãng tin Kyodo, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi nhận được 27,7% ý kiến ủng hộ, mức tín nhiệm cao nhất cho việc trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.
Người kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có khả năng sẽ được bầu chọn vào ngày 1/10 tới tại phiên họp bất thường của Quốc hội.
Tất cả các Bộ trưởng đều được tự quyết tham gia ứng cử, trong khi Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi đã từ chối cho biết liệu ông có tham gia hay không.
Tại hội nghị, các nước đồng minh đã quyết định tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và phòng thủ, củng cố sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn cầu.
Kế hoạch mới kéo dài 6 năm kể từ tháng 4/2025 sẽ thúc đẩy năng suất và đầu tư để đạt được mục tiêu tăng trưởng thực hằng năm hơn 1% theo hướng ổn định và "tái khôi phục sức khỏe tài chính."
Thủ tướng Nhật Bản và Trưởng Ban liên lạc Đối ngoại Trung ương ĐCS Trung Quốc nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại song phương trong bối cảnh 2 nước đang tìm cách ổn định quan hệ.
Chính phủ Hàn Quốc đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ là một bước ngoặt trong việc khôi phục và bình thường hóa hoàn toàn hệ thống hợp tác giữa 3 nước Hàn-Trung-Nhật.
Một tuần sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản mất 3 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử bổ sung vừa qua, ông khẳng định ông chưa có kế hoạch giải tán Quốc hội.
Văn phòng của OpenAI tại Nhật Bản được khai trương sau cuộc gặp giữa CEO OpenAI và Thủ tướng Fumio Kishida ở Tokyo hồi tháng 4/2023, trong đó ông bày tỏ ý định về việc mở văn phòng tại Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ ý định tiếp tục thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại giữa hai nước.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng việc xây dựng mối quan hệ "hiệu quả" với Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như đem lại sự ổn định cho khu vực.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến thăm chính thức Mỹ ngày 10/4 và gặp Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh kinh tế, không gian vũ trụ.
Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Hội nghị Thúc đẩy Tái thiết Kinh tế Nhật Bản-Ukraine ngày 19/2 là cơ hội quan trọng để khẳng định đóng góp của Nhật Bản trong hỗ trợ Ukraine tái thiết kinh tế sau xung đột.
Phát biểu tại Wajima, Thủ tướng Nhật Bản Kishida bày tỏ biết ơn và khuyến khích các nhân viên tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn cũng như các hoạt động khác khắc phục hậu quả động đất.
Tính đến sáng 2/1, nhà chức trách tỉnh Ishikawa xác nhận 13 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong khi nhiều tòa nhà, ôtô và tàu thuyền đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.
Dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3 và đây sẽ là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Mỹ sau 9 năm kể từ chuyến thăm năm 2015 của cựu Thủ tướng Abe Shinzo.
Thủ tướng Fumio Kishida cam kết Nhật Bản sẽ đi đầu trong nỗ lực đạt được một châu Á không carbon và sẽ cố gắng tạo ra một "thị trường khử carbon" khổng lồ có khả năng thu hút đầu tư đến châu Á.
Theo cuộc khảo sát trong ngày 15 và 16/12, mức ủng hộ với chính phủ Nhật Bản đã giảm 4 điểm so với cuộc thăm dò trong tháng 11, xuống mức 26% - thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức.