Gần 100% UBND tỉnh của VN điều hành trên mạng

Có tới 98% UBND cấp tỉnh ở Việt Nam sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; 100% tỉnh, bộ có website.
Sau ba năm triển khai Chương trình quốc gia về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước (2011-2015) và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước (2011-2020), Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng.

Thông tin được Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG đưa ra tại Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2013, ngày 28/8 cho thấy, tất cả các cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố ở Việt Nam đều có trang/cổng thông tin điện tử; 90% các đơn vị trực thuộc các Bộ, Sở, ngành, quận, huyện đã trang bị hộp thư điện tử; 95% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 98% Ủy ban Nhân dân tỉnh và 54% Ủy ban Nhân dân huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng.

Con số này vào năm 2012 là 83,6% thông tin chỉ đạo ban hành được đưa lên mạng, 96,6% bộ ngành có website riêng, 100% các tỉnh thành phố có cổng thông tin điện tử.

Theo nhận định của IDG, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng hàng đầu phản ánh trình độ phát triển chính phủ điện tử.

Vì thế, trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm phát triển của chính phủ điện tử đã có sự chuyển dịch mục tiêu từ đảm bảo thực hiện chức năng quản lý, điều hành trong các cơ quan nhà nước sang phục vụ xã hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực Chính phủ điện tử: Tăng cường hợp tác, minh bạch và gắn kết công dân,” Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử 2013 gồm một tọa đàm cấp cao, thảo luận vai trò của các Bộ ngành trong việc quản lí và triển khai các chương trình quốc gia về Chính phủ điện tử chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại địa phương nhằm đề xuất giải pháp phát triển trong giai đoạn 2013 - 2015.

Bên cạnh đó, Hội thảo còn có các báo cáo chính và chuyên đề sẽ tập trung vào xu thế công nghệ mới trong phát triển Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công; năng lực vận hành và hiệu quả hợp tác.

Hội thảo về Chính phủ điện tử năm nay được kỳ vọng đạt được mục tiêu giúp khối Nhà nước đẩy mạnh phát triển ứng dụng hiện đại của công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh cung cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới nâng cao hiệu quả vận hành, hợp tác trong khối chính phủ, phục vụ xã hội tốt hơn./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục