Gần 39 tỷ USD vốn FDI đã được đổ vào Trung Quốc

Giới đầu tư nước ngoài đã đầu tư 38,9 tỷ USD vào nền kinh tế này trong năm tháng đầu 2010, tăng 14,33% so với cùng kỳ năm trước.
Chính phủ Trung Quốc ngày 11/6 cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong tháng Năm vừa qua đạt 8,1 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Diêu Kiên, trong năm tháng đầu năm nay, giới đầu tư nước ngoài đã đầu tư 38,9 tỷ USD vào nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này, tăng 14,33% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu trên mới chỉ bao gồm các khoản đầu tư từ các công ty nước ngoài, làm ăn trong các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản và nông nghiệp, chứ chưa tính tới các khoản tiền đổ vào ngân hàng và các cơ quan tài chính khác.

Trong khi đó, theo Cục thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong năm tháng đầu năm nay tăng 18,5% trong khi mức tăng trong riêng tháng Năm là 16,5%, thấp hơn 1,3% so với tháng Tư nhưng cao hơn 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo NBS, trong tháng Năm, toàn bộ 39 khu vực chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khu vực dệt may tăng 11,3%, vật liệu và sản phẩm hóa chất tăng 17%, sản xuất thiết bị thông tin tăng 22,3%...

Cũng theo NBS, trong tháng Năm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - phương tiện chính để tính toán tỷ lệ lạm phát, đã tăng 0,3% so với tháng Tư và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua chỉ tiêu chỉ tăng 3,0% trong năm 2010 do chính phủ đề ra.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết tổng các khoản cho vay trong tháng Năm của các ngân hàng nước này đạt 639,4 tỷ NDT (tương đương 94 tỷ USD), giảm hơn mức 774 tỷ NDT trong tháng Tư. 

Do lo ngại gia tăng các khoản nợ xấu và tăng tỷ lệ lạm phát, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp siết chặt tín dụng, yêu cầu các ngân hàng của nước này chỉ cho vay 7.500 tỷ NDT trong năm 2010, giảm mạnh so với mức 9.600 tỷ NDT trong năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục