Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, mặc dù Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm nhưng tình trạng gia tăng căn bệnh này tại Việt Nam vẫn ở mức báo động.
Theo báo cáo "Gánh nặng bệnh tật toàn cầu" được đăng tải trên tạp chí The Lancet mới đây, tuổi thọ trung bình của loài người trên toàn thế giới đã tăng đều trong từng thập kỷ kể từ năm 1980 đến nay.
Báo cáo về gánh nặng bệnh tật của Việt Nam cho thấy 73% các ca tử vong có liên quan đến các bệnh không truyền nhiễm, đứng đầu là các bệnh tim mạch, ung thư.
Ước tính hiện tại Việt Nam có khoảng 12,5 triệu người mắc tăng huyết áp, 2,5 triệu người bị bệnh đái tháo đường, trên 2 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Tuổi thọ trung bình của người dân trên thế giới tăng từ 65,3 tuổi vào năm 1990 lên 71,5 tuổi vào năm 2013 cho thấy những thành tựu mà thế giới đạt được.
Mỗi năm trong cả nước có thêm khoảng 150.000 người mắc mới bệnh ung thư và hơn 7.500 người tử vong, trong đó 30% số ca mắc mới bệnh này là do thuốc lá gây ra.