Giá gạo Ấn Độ chạm mức thấp nhất trong 3 năm
Loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 369-374 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, giảm so với mức 375-380 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 360-368 USD/tấn.
Loại gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 369-374 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022, giảm so với mức 375-380 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 360-368 USD/tấn.
Tuần này, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 382-389 USD/tấn, không đổi so với tuần trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023, còn gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 375-381 USD/tấn.
Giá gạo Ấn Độ giảm gần mức gần thấp nhất 2 năm do nguồn cung dồi dào, trong khi đó thị trường gạo Thái Lan và gạo Việt Nam hoạt động trầm lắng do nhu cầu yếu.
Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ngày 24/3 đã quay lại mốc 400 USD/tấn, bám sát giá gạo xuất khẩu cùng chủng loại của Thái Lan (401 USD/tấn) và cao hơn gạo cùng chủng loại của Ấn Độ 4 USD/tấn.
Truyền thông Thái Lan dẫn lời một thương nhân ở Bangkok cho biết nhu cầu gạo xuống rất thấp và tình hình sẽ khó thay đổi trong 2-3 tháng tới khi trên thị trường cung đã vượt cầu.
Trong tuần qua ghi nhận giá gạo Ấn Độ giảm mạnh, giá ngô, lúa mỳ, cà phê thế giới cũng đồng loạt giảm, trong khi đó, giá giá càphê trong nước đồng loạt tăng đều 1.500 đồng/kg.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 436-442 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 439-445 USD/tấn của tuần trước, và là tuần thứ 3 giảm liên tiếp.
Theo các nguồn thạo tin, nguyên nhân của tình trạng tồn kho cao kỷ lục đến từ việc các biện pháp hạn chế xuất khẩu áp dụng trong hai năm qua đã làm tăng nguồn cung trong nước.
Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được chào bán ở mức 442-449 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023 và giảm so với mức 450-484 USD/tấn của tuần trước.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được chào bán ở mức 490-495 USD/tấn trong tuần này, không đổi so với tuần trước, khi giá chạm mức thấp nhất kể từ ngày 24/8/2023.
Theo Tham tán Bùi Trung Thướng, nông dân và các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam nên tiếp tục theo dõi các động thái xuất, nhập khẩu của Ấn Độ cũng như của các nước trên thế giới.
Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 565 USD/tấn vào ngày 26/9, giảm từ mức 575-580 USD/tấn của tuần trước,
giá giảm do sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác như Thái Lan, Campuchia và Myanmar.
Việc thay đổi chính sách này đã giúp các nhà xuất khẩu Ấn Độ có thể cung cấp gạo basmati với mức giá cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế, điều này có khả năng thúc đẩy khối lượng gạo xuất khẩu.
Giá gạo 5% tấm Thái Lan trong tuần này giảm xuống mức 550-565 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023, và cũng giảm so với mức 585 USD/tấn được báo giá vào tuần trước.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, giữa lúc giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng nhẹ do nhu cầu có phần được cải thiện, mặc dù nguồn cung dồi dào.
Một quản lý tại công ty bán buôn gạo lớn cho biết thị trường gạo đã mất cân bằng cung cầu từ khoảng cuối năm 2023, đồng thời lưu ý rằng đã có trường hợp gián đoạn nguồn cung.
Năm ngoái, Chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng và sau đó áp thuế vận chuyển 20% đối với gạo đồ để cải thiện nguồn cung trong nước trong bối cảnh giá tăng ở mức hai con số.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết quý 1/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 2,1 triệu tấn, trị giá gần 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2023.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đứng ở mức 543-550 USD/tấn trong tuần qua, so với mức 548-555 USD/tấn của tuần trước đó, trong khi gạo 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ, với giá chào bán 590-595 USD/tấn.
Xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ bắt đầu chững lại trong tháng 1/2024 và có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới do giá gạo xuất khẩu của Pakistan thấp hơn nhờ sản lượng tăng.