Gặp gỡ các gia đình Italy nhận con nuôi Việt Nam

Khoảng 50 gia đình Italy có con nuôi Việt Nam hiện đang sinh sống ở thủ đô Rome đã có buổi gặp mặt ấm cúng ở Rome vào ngày 26/2.
Ngày 26/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy và Hội gia đình Italy nhậncon nuôi Việt Nam tại Rome đã tổ chức cuộc gặp gỡ giao lưu với sự tham dự củakhoảng 50 gia đình có con nuôi Việt Nam hiện đang sinh sống ở thủ đô Rome.

Trong bầu không khí ấm cúng, Đại sứ Việt Nam tại Italy Đặng KhánhThoại đã nêu bật ý nghĩa của ngày gặp gỡ này, coi đây là dịp để các gia đìnhItaly có con nuôi Việt Nam giao lưu, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi trong giađình có những thành viên mới từ Việt Nam.

Đại sứ Đặng Khánh Thoại cũng cảm ơncác gia đình đã chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng các cháu ngoan ngoãn, lớn khôn vàbày tỏ hy vọng các cháu sẽ trở thành những công dân tốt cho đất nước Italy.Đại sứ khẳng định phía Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Italyđể bảo đảm việc hợp tác về nuôi và nhận con nuôi được tuân thủ theo đúng cácquy định pháp luật của hai nước, cũng như ủng hộ, tạo điều kiện tổ chức cáchoạt động nhằm tăng cường quan hệ gắn bó giữa Hội các gia đình nhận con nuôiViệt Nam và các cháu với Đại sứ quán, đặc biệt trong vấn đề tổ chức dạy tiếngViệt và tìm hiểu về quê hương.

Thay mặt Hội các gia đình Italy nhận con nuôi Việt Nam tại Rome, Chủtịch Hội, Carlo Silvan đã cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam phối hợp tổchức buổi gặp gỡ này và cho biết mặc dù những trẻ em Việt Nam được nhận làm connuôi đều nhanh chóng hòa nhập với gia đình, cuộc sống mới tại Italy nhưng họvẫn muốn các em nhớ và hiểu được nguồn gốc của mình. Vì thế, Hội sẽ thườngxuyên tổ chức các cuộc giao lưu, gặp gỡ và mở rộng sự liên kết với các Hội nhậncon nuôi Việt Nam khác trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, các gia đình có con nuôi Việt Nam đều rất phấn khởivà cùng chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc, dạy con nuôi Việt Nam.

Nhiều bà mẹItaly tâm sự rằng họ cảm thấy rất hạnh phúc khi các thành viên mới mang lạinhiều niềm vui cho gia đình. Thậm chí không ít gia đình còn bày tỏ nguyện vọngđược nhận thêm các cháu nhỏ mồ côi Việt Nam làm con nuôi.

Bác sỹ nha khoa người Italy gốc Việt ChristianAppodia, được một gia đình Italy nhận làm con nuôi cách đây gần 40 năm, tâmsự rằng mặc dù được cha mẹ, anh chị nuôi yêu thương, chăm sóc chu đáo và hiệnđã có gia đình cũng như công việc ổn định, nhưng anh luôn nhớ và có tình cảmkhá sâu sắc đối với Việt Nam. Hiện nay, anh cũng đang mong muốn được nhận trẻ emViệt Nam làm con nuôi.

Đại tá cảnh sát tại Rome, ông Gabriele Degrandi làmột trong số những người nhận đỡ đầu trẻ em Việt Nam tỏ ra rất hạnh phúc và tựhào khi nói về hai cô con gái nuôi người Việt Nam của mình. Ông nhận xét trẻ emViệt Nam không chỉ nhanh nhẹn, thông minh mà còn sống rất tình cảm, và đó là lýdo tại sao vợ chồng ông chọn trẻ em Việt Nam để bù đắp lại sự thiếu vắng tronggia đình mình.

Gabriele Degrandi cho biết ông đã từng đọc rất nhiều sách báo, tài liệu nói vềViệt Nam và rất khâm phục tinh thần của nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong quátrình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước. Theo ông, tư duy"gác lại quá khứ, hướng tới tương lai" của Việt Nam thời gian qua làcách hành xử cao thượng của người chiến thắng và ông đánh giá cao cách hành xửnày.

Cũng giống như ông Gabriele, đa số các gia đình Italy nhận con nuôiViệt Nam khác cho biết họ sẽ tạo điều kiện cho các cháu được gặp nhau thườngxuyên hơn để làm quen, hiểu biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam, nhất là khicác cháu đã trưởng thành. Đặc biệt, họ sẽ cho các cháu được trở về thăm và sốngtại Việt Nam một thời gian để tìm hiểu thêm về quê hương Việt Nam.

Nhân buổi gặp mặt, các gia đình, bạn bè Italy cùng các cháu đã đượcnghe, xem phim giới thiệu về văn hóa, đất nước, các phong tục, tập quán truyềnthống, danh lam thắng cảnh cũng như thưởng thức một số món ăn truyền thống củaViệt Nam./.

Ngự Bình-P.Thành/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần...