
Ukraine chấp thuận cơ chế vận chuyển khí đốt qua đường ống từ Hy Lạp
Ukraine có thể sớm được nhập khẩu khí đốt tự nhiên qua đường ống xuyên Balkan, ngoài các tuyến đường hiện có từ Hungary, Ba Lan và Slovakia, với mức thuế suất ưu đãi.
Ukraine có thể sớm được nhập khẩu khí đốt tự nhiên qua đường ống xuyên Balkan, ngoài các tuyến đường hiện có từ Hungary, Ba Lan và Slovakia, với mức thuế suất ưu đãi.
Tập đoàn năng lượng CEZ của Séc đã khởi động thủ tục pháp lý chống lại Gazprom tại Geneva vào năm 2023 do nguồn cung khí đốt theo thỏa thuận bị cắt giảm.
Nga cho biết đã bắn hạ 9 UAV của Ukraine khi các UAV này tấn công cơ sở hạ tầng của trạm nén khí của Nga ở làng Gai-Kodzor thuộc lãnh thổ Krasnodar, là nơi cung cấp khí đốt qua đường ống TurkSteam.
Các tập đoàn dầu khí của Nga cho biết đều đã tính đến các kịch bản trừng phạt của phương Tây, do đó hiện họ vẫn hoạt động bình thường và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với khách hàng.
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 183 tàu chở dầu và 2 tập đoàn dầu khí lớn của Nga - gồm Gazprom Neft and Surgutneftegas - cùng hơn 20 chi nhánh của các tập đoàn này.
Tổng thống Putin cam kết Gazprom sẽ tìm giải pháp thay thế để tiếp tục cung cấp khí đốt cho Slovakia sau khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine hết hiệu lực.
Nhà báo Hinkle viết: “Ukraine sẽ mất hàng tỷ USD nếu không vận chuyển khí đốt. Hầu hết EU sẽ mất (quyền tiếp cận) năng lượng giá rẻ và sẽ buộc phải mua các giải pháp thay thế đắt tiền.”
Người phát ngôn của EC nêu rõ cơ sở hạ tầng khí đốt của châu Âu đủ linh hoạt để cung cấp khí đốt không có nguồn gốc từ Nga cho các nước Trung và Đông Âu thông qua các tuyến đường thay thế.
Tập đoàn Gazprom cho biết "sẽ áp đặt hạn chế cung cấp khí đốt tự nhiên cho Moldova xuống 0 mét khối mỗi ngày từ ngày 1/1/2025," đồng thời cáo buộc nước này không thanh toán các khoản nợ.
Ukraine đã tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận có thời hạn 5 năm trong việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu và thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối năm nay.
Ngày 21/12, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga tiếp tục vận chuyển 42,4 triệu mét khối khí đốt đến châu Âu qua Ukraine, tương đương lượng khí đốt đã được tập đoàn này vận chuyển một ngày trước đó.
Ukraine tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận cho phép vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này, tuy nhiên sẵn sàng thảo luận về việc vận chuyển khí đốt từ bất kỳ nguồn nào khác ngoài Nga.
Hợp đồng hiện tại giữa Tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine và Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga, được ký vào năm 2019, sắp hết hạn và Ukraine thông báo sẽ không có thỏa thuận mới nào được ký kết.
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt lâu đời nhất của Nga đến châu Âu đi qua Ukraine, được xây dựng từ thời Liên Xô, dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay.
Tập đoàn Gazprom cho biết đã cung cấp cho các nước thành viên EU và Moldova tổng cộng 1,31 tỷ m3 khí đốt trong tháng 10 thông qua tuyến đường quá cảnh Ukraine.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Gazprom Vitaly Markelov; tiếp ông Leonid Minkhelson, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Novatek.
Theo MoU vừa ký kết, Tập đoàn Gazprom của Nga và Công ty Khí đốt Quốc gia Iran sẽ cùng tổ chức hoạt động cung ứng qua các đường ống nhằm dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga tới Iran.
Một công ty con của Gazprom - tập đoàn khí đốt lớn nhất nước Nga - đã nắm quyền kiểm soát BSH Appliance Appliances LLC, công ty con của Tập đoàn Bosch (Đức).
Ngày 12/1, 1.788,3 triệu m3 khí đốt đã được cung cấp cho người tiêu dùng Nga, kỷ lục lịch sử tuyệt đối mới về nguồn cung hàng ngày thông qua Hệ thống Cung cấp Khí đốt Thống nhất của Nga.
Xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia 1 sẽ vượt 22,5 tỷ mét khối (bcm) trong năm nay, vượt quá nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đã ký là 22 bcm.