Gazprom tuyên bố ngừng cung cấp khí đốt cho Moldova

Tập đoàn Gazprom cho biết "sẽ áp đặt hạn chế cung cấp khí đốt tự nhiên cho Moldova xuống 0 mét khối mỗi ngày từ ngày 1/1/2025," đồng thời cáo buộc nước này không thanh toán các khoản nợ.

Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom tại một trạm xăng ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Tập đoàn khí đốt Gazprom tại một trạm xăng ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, tập đoàn Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Moldova từ ngày 1/1/2025 do tranh chấp nợ.

Theo thông báo của Gazprom, tập đoàn này "sẽ áp đặt hạn chế cung cấp khí đốt tự nhiên cho Moldova xuống 0 mét khối mỗi ngày từ ngày 1/1/2025," đồng thời cáo buộc nước này không thanh toán các khoản nợ.

Gazprom đã thông báo cho công ty con Moldovagaz về việc ngừng cung cấp.

Ngay sau thông báo của Gazprom, đảng Xã hội Moldova yêu cầu triệu tập ngay một cuộc họp chính phủ khẩn cấp để thảo luận cách giải quyết khoản nợ này.

Thủ tướng Moldova Dorin Recean đã chỉ trích quyết định của Nga, cho rằng điều này sẽ khiến cư dân ở khu vực Transdniestria không thể dùng điện và sưởi ấm.

Thủ tướng Recean khẳng định không công nhận khoản nợ và cho biết chính phủ Moldova sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các lựa chọn pháp lý để bảo vệ lợi ích đất nước, bao gồm kiện ra trọng tài quốc tế để yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại kinh tế do việc ngừng cung cấp khí đốt gây ra.

Trước đó, công ty phân phối khí đốt Tiraspoltransgaz-Transnistria của Nga đã cảnh báo người tiêu dùng về khả năng ngừng cung cấp khí đốt từ ngày 28/12, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã yêu cầu Moldova trả khoản nợ khí đốt của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.