GDP của Việt Nam ước tính tăng trưởng 5,98% trong năm 2014

Ngày 27/12, Tổng Cục Thống kê công bố chỉ số GDP cả năm 2014 ước tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý 1 tăng 5,06%, quý 2 tăng 5,34%, quý 3 tăng 6,07% và quý 4 tăng 6,96%.
GDP của Việt Nam ước tính tăng trưởng 5,98% trong năm 2014 ảnh 1Anh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Tổng Cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý 1 tăng 5,06%, quý 2 tăng 5,34%, quý 3 tăng 6,07% và quý 4 tăng 6,96%.

Tại cuộc họp báo ngày 27/12 để công bố Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh, “mức tăng trưởng của năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013, cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.” 

Đáng chú ý là khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%, cao hơn nhiều mức tăng 5,43% của năm trước, đóng góp 2,75 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,49%, cao hơn mức 2,64% của năm 2013 và đóng góp 0,61% điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Về góc độ sử dụng GDP năm 2014, Báo cáo cho biết, tiêu dùng cuối năm đã có mức tăng 6,2% so với năm 2013, đóng góp 4,72 điểm phần trăm vào mức tăng chung (trong đó, tiêu dùng cuối cùng của dân cư tăng 6,12%, cao hơn mức tăng 5,18% của năm 2013) đồng thời tích lũy tài sản tăng 8,9%, đóng góp 2,9 điểm phần trăm.

Tuy nhiên ông Lâm cũng đưa ra đánh giá, nền kinh tế trong năm sau sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là khu vực sản xuất.

“Lý do là chất lượng nguồn lao động còn thấp, cơ cấu lao động thiếu hợp lý dẫn đến hiệu quả sử dụng lao động chưa cao. Bên cạnh đó, hiện 88% doanh nghiệp trong nước vẫn sử dụng máy móc thiết bị với các công nghệ thấp hoặc trung bình…, khiến cho năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước thấp hơn so với các nước trong khu vực, nhât là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng,” ông Lâm nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục