Chủ tịch ECB cho biết hợp tác tốt hơn so với chiến lược trả đũa thuần túy, vốn có thể dẫn đến quá trình ăn miếng trả miếng mà không bên nào thực sự là người chiến thắng.
Phát biểu khai mạc Hội nghị G20, Tổng thống Brazil nhấn mạnh đói nghèo là “tai họa làm xấu hổ nhân loại,” đồng thời kêu gọi các nước đưa ra quyết định chính trị mạnh mẽ để hành động chống đói nghèo.
Theo IMF, các nền kinh tế đầu tàu thế giới là Mỹ và Trung Quốc, cũng như các nền kinh tế lớn khác như Brazil, Pháp, Italy, Nam Phi và Vương quốc Anh, chiếm tổng cộng khoảng 70% GDP toàn cầu.
Theo báo cáo của WTTC, đóng góp của ngành du lịch vào GDP toàn cầu năm nay sẽ tăng 12,1% so với năm trước lên 11.100 tỷ USD và tăng 7,5% so với mức kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2019.
Ngành du lịch dự kiến hỗ trợ gần 348 triệu việc làm trong năm 2024; trong khi chi tiêu cho du lịch tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Đức dự kiến sẽ đóng góp nhiều nhất cho GDP.
Nhà kinh tế trưởng của WB Indermit Gill nhấn mạnh phụ nữ có sức mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu, song những cải cách nhằm ngăn chặn phân biệt đối xử đã chậm lại đáng kể.
Quỹ Tiền tệ quốc tế cảnh báo sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới có thể khiến GDP toàn cầu giảm 4,5% khi các nước triển khai các chiến lược nhằm "giảm thiểu rủi ro."
Nhà nghiên cứu James Rising từ Đại học Delaware, cho rằng thế giới mất đi hàng nghìn tỷ USD vì biến đổi khí hậu, trong đó các nước nghèo chịu phần thiệt nhiều nhất.
Theo Phó Tổng thống Mỹ, ASEAN nằm ở vị trí trung tâm trong cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời tầm nhìn của Mỹ và ASEAN về khu vực này có sự liên kết rất chặt chẽ.
Vòng đàm phán thứ tư về IPEF sẽ bắt đầu tại Busan vào ngày 9/7, kéo dài 6 ngày, trong bối cảnh 14 quốc gia thành viên tìm cách đạt được tiến triển trong việc thiết lập 3 trong 4 trụ cột chính.
Theo Fitch Ratings, dự báo GDP toàn cầu năm 2023 được điều chỉnh giảm một lần nữa khi các ngân hàng trung ương đẩy mạnh chống lạm phát và triển vọng thị trường bất động sản Trung Quốc xấu đi.
Dịch COVID-19 đã chứng minh cho toàn thế giới thấy con người mong manh như thế nào trước các mối đe dọa xuất phát từ chính hệ sinh thái mà chúng ta đang sinh sống và dựa vào.
Trong bối cảnh thế giới đứng giữa khủng hoảng kinh tế và COViD-19, Trung Quốc kêu gọi các quốc gia ở châu Á, nhiều quốc gia khác duy trì chủ nghĩa đa phương, cởi mở, tăng hợp tác trong khuôn khổ BRI.
Theo Thời báo Hoàn cầu, việc các nhà phân tích cho rằng ASEAN-EU đang cùng nhau xây dựng một thế giới đa cực để duy trì thế cân bằng với Trung Quốc là có chút cường điệu và định hướng dư luận sai lầm.
Nhà kinh tế trưởng của OECD nhận định những tiến bộ về vắcxin và điều trị COVID-19 đã làm gia tăng kỳ vọng cho kinh tế thế giới và các yếu tố không chắc chắn đã giảm bớt phần nào.
Trong một hội nghị trực tuyến, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho hay dữ liệu của nhiều quốc gia còn tệ hơn cả những dự đoán vốn đã khá bi quan của IMF.