"Giá cả ở Việt Nam có tính cạnh tranh cao"

Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ-Việt nhận xét mặt bằng chi phí và giá cả của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam có tính cạnh tranh cao.
Nhật báo "Bưu điện Bangkok" cuối tuần qua dẫn lời ông Chris Runckel, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ-Việt và là Chủ tịch Runckel & Associatess, nhận xét mặt bằng chi phí và giá cả của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam có tính cạnh tranh cao hơn so với Trung Quốc và nhiều điểm đến khác trong khu vực.

Ngoài ra, nhờ có dân số trẻ và lực lượng lao động cần cù, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông Runckel, các công ty đa quốc gia của Mỹ ở Portland và Oregon đều có chung cảm nhận rằng chi phí hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam có tính cạnh tranh cao nhất.

Nike, Adidas và Intel là những hãng ông Runckel đã có dịp làm việc cùng và các tập đoàn này đều mong muốn mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Ông Runckel cho biết Việt Nam đang nỗ lực nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư nên khuyến khích các công ty thuộc lĩnh vực quản lý nguồn cung vào làm ăn.

Mới đây, giới chức Bình Dương đã tổ chức cuộc hội thảo tại Bangkok để giới thiệu về cơ hội đầu tư vào dự án xây dựng một thành phố mới ở tỉnh này, cách Thành phố Hồ Chí Minh 25km.

Trong khi đó, theo Đại sứ Việt Nam tại Bangkok Nguyễn Duy Hưng, các công ty và tập đoàn Thái Lan như Amata Corp, Siam Cement, Charoen Pokphand Group, Loxley Plc và nhiều doanh nghiệp khác đã đầu tư vào Việt Nam và đang thu được lợi nhuận.

Còn ông Runckel nói rằng, Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác Thái Lan có kiến thức chuyên môn, kỹ thuật quản lý và thu chi tài chính tốt để cùng hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục