Trả lời phỏng vấn hãng tinPháp AFP, chuyên gia phân tích hàng hóa Ker Chung Yang thuộc công ty PhillipFutures (có trụ sở ở Singapore) cho rằng, sự phục hồi của giá dầu trong phiênnày có thể do hoạt động "săn" hàng giá rẻ của một số nhà đầu tư.
Ở điểm đầu phiên 15/12, nhà đầu tư khá dao động trong bối cảnh thị trường bịtuột dốc mạnh tại phiên trước, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)nhất trí tăng sản lượng nhưng lại không đặt ra mức hạn ngạch mới.
Cụ thể, tạithị trường New York phiên 14/12, giá dầu tại hai hợp đồng trên giảm lần lượt là5,19 USD và 4,48 USD xuống tương ứng 94,95 USD/thùng và 105,02 USD/thùng. Thịtrường năng lượng đi xuống trong phiên này do bị chi phối bởi bức tranh u ám củacuộc khủng hoảng nợ tại Liên minh châu Âu (EU) và quyết định của OPEC.
OPECtuyên bố sẽ duy trì sản lượng ở mức khoảng 30 triệu thùng/ngày và thừa nhận đãphá vỡ hạn ngạch đề ra. Sản lượng của OPEC (không tính Iraq) trong tháng 11/2011cao hơn 11% (tức khoảng hơn 3 triệu thùng) so với hạn ngạch chính thức của khốilà 24,8 triệu thùng/ngày.
Trong tháng 11 vừa qua, giá dầu dập dình quanh mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnhcác nhà lãnh đạo của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) phải vật lộn với quảbóng nợ công đang ngày một phình lên. Dự báo, châu Âu có thể quay lại bãi lầysuy thoái, và hệ thống ngân hàng của khu vực có nguy cơ sụp đổ nếu các nướckhông tìm được giải pháp để sớm giảm nợ. Đồng euro - thước đo "sức khỏe" củaEurozone - đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng qua so với đồng USD.Đồng euro mất giá đã gián tiếp đẩy giá dầu hạ.
Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) và OPEC mới đây dự báo rằng sang năm 2012, sứctiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng nhẹ. Nhưng một số chuyên gia phân tích cho rằng nhậnđịnh này quá lạc quan. Capital Economics cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục hạ và dựđoán giá dầu thô Brent sẽ rớt xuống ngưỡng 85 USD/thùng vào cuối năm 2012.
Cũng trong phiên 15/12, giá dầu sưởi ấm tăng 2,5 xu lên 2,86 USD/gallon (1gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng tăng 2,6 xu lên 2,53 USD/gallon./.