Giá dầu mỏ lên mức cao nhất trong 4 tháng qua

Ngày 23/3, giá dầu mỏ thế giới lại tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008, song song với sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới nhờ việc Chính phủ Mỹ thông báo kế hoạch giải cứu tài sản xấu của các ngân hàng yếu kém.

Ngày 23/3, giá dầu mỏ thế giới lại tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008, song song với sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới nhờ việc Chính phủ Mỹ thông báo kế hoạch giải cứu tài sản xấu của các ngân hàng yếu kém.
 
Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5/2009 đã vọt lên 54,05 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2008 sau đó giảm xuống còn 53,80 USD/thùng vào cuối ngày, tăng 1,73 USD so với giá đóng cửa ngày 20/3.
 
Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng tăng 2,25 USD lên 53,47 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent biển Bắc đã có lúc lên tới 53,86 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
 
Ngày 23/3, các thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt phục hồi mạnh sau khi Mỹ công bố kế hoạch giải cứu tài sản xấu của các ngân hàng trị giá 500 tỉ USD. Đây là kế hoạch then chốt nhằm giúp hệ thống ngân hàng "ốm yếu" của Mỹ phục hồi từ những khoản thua lỗ lớn do sự suy giảm của thị trường bất động sản gây ra, và ổn định lại nền kinh tế.
 
Ngoài ra, những số liệu về doanh số bán nhà ở của Mỹ tăng trong tháng 2/2009 cũng là "tin tốt" cho các thị trường chứng khoán.
 
Nhằm bình ổn giá dầu, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cam kết sẽ giảm 4,2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 9/2008. Tuy nhiên, tại cuộc họp ở Vien (Áo) hồi đầu tháng này, OPEC vẫn giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu hiện hành./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục