Doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), chiếm gần 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới, dự kiến giảm 200 tỷ USD trong năm nay.
Trong bối cảnh các nền kinh tế châu Á còn đang bị phong tỏa, những nước này sẽ không thể tiêu thụ lượng dầu dồi dào trên thị trường thế giới, kể cả giá rẻ đến mức nào.
Bên cạnh lĩnh vực xuất khẩu, ngành du lịch của khu vực vùng Vịnh cũng sẽ chịu tác động từ sự sụt giảm lượng du khách quốc tế, tỷ lệ đặt phòng khách sạn và chi tiêu du lịch.
Các quốc gia vùng Vịnh sẽ tiếp tục chi nhiều tỷ USD cho quốc phòng cho dù giá dầu thấp đang gây ra tình trạng thâm hụt ngân sách nghiêm trọng khiến họ phải "thắt lưng buộc bụng."
Sberbank thông báo lợi nhuận quý 2/2016 của ngân hàng lớn nhất Nga này đã tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời dự đoán tình hình kinh tế ổn định hơn nữa trong nửa cuối năm nay.
Theo thống kê, năm 2015, khoảng 19,2 triệu người Nga (khoảng 13,4% dân số) sống ở mức dưới 9.452 ruble/tháng - mức sống tối thiểu được Chính phủ Nga công bố trong quý 4/2015.
Tổng thống Vladimir Putin cho rằng giá dầu thấp không những không tiêu cực, mà còn tác động tích cực tới nền kinh tế Nga, giúp khôi phục kinh tế và kích thích sản xuất nội địa.
Chỉ số hoạt động chế tạo của Mỹ trong tháng 10 đã giảm nhẹ xuống 50,1 - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2013 và gần sát ngưỡng 50 điểm - ranh giới phân định chiều hướng tăng trưởng và thu hẹp hoạt động.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát để giảm mạnh giá thành, trong đó có vấn đề hao hụt điện năng và tăng năng suất lao động.
Báo cáo cập nhật về “Triển vọng kinh tế thế giới” vừa được công bố ngày 19/1 cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giữ nguyên dự đoán tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong tài khóa hiện nay là 5,6%.