Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày 28/12

Chốt phiên giao dịch ngày 29/12, giá dầu Brent giảm 43 xu Mỹ (0,84%) xuống 50,86 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 61 xu Mỹ (1,26%) xuống 47,62 USD/thùng.
Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày 28/12 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 28/12, giá dầu thế giới đi xuống, giữa những lo ngại nhu cầu nhiên liệu suy yếu và triển vọng sản lượng gia tăng.

Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 43 xu Mỹ (0,84%) xuống 50,86 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 61 xu Mỹ (1,26%) xuống 47,62 USD/thùng.

Các nhà giao dịch cho biết giá dầu đã tăng mạnh vào đầu phiên, với giá dầu Brent tăng lên trên 52 USD/thùng, nhờ những thông tin lạc quan về gói cứu trợ kinh tế mới tại Mỹ. Ngày 27/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá khoảng 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ đến hết tài khóa 2021 và hỗ trợ nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch, trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là ngân sách tạm thời hết hạn.

[Iran giảm xuất khẩu khí đốt sang Iraq do chậm thanh toán hơn 6 tỷ USD]

Tuy nhiên, sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19  làm dấy lên lo ngại chính sách hạn chế đi lại được tái áp dụng, và tác động tiêu cực đến nhu cầu nhiên liệu.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày vào tháng 1/2021. Theo kế hoạch, OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 4/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục