Tại London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng thời điểm trên cũng giảm 5,52 USD/thùng, xuống còn 47,97 USD/thùng.
Theo nhận định của giới quan sát, sở dĩ giá dầu thế giới giảm mạnh là do trong cuộc họp hồi cuối tuần trước ở Ai Cập, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã quyết định duy trì sản lượng khai thác như hiện nay, bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lan rộng và tác động mạnh tới nhu cầu năng lượng của nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ - thị trường tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới.
Mặc dù vậy, OPEC cam kết sẽ bàn bạc kỹ hơn và ra quyết định giảm sản lượng khai thác để cân bằng thị trường dầu mỏ tại cuộc họp của tổ chức 13 nước thành viên này vào ngày 17/12 tới tại Oran, Algeria.
Nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường thế giới, OPEC (chiếm 40% sản lượng dầu thô toàn cầu) đã giảm sản lượng khai thác hai lần liên tiếp vào tháng 9 và tháng 10 trong năm nay, với tổng số 2 triệu thùng dầu/ngày, song cả hai lần cắt giảm này đều không đạt hiệu quả./.
(TTXVN/Vietnam+)