Giá dầu thô tăng nhẹ trên thị trường châu Á

Giá dầu thô tăng nhẹ ngày 12/10 tại thị trường châu Á, sau khi có báo cáo cho hay nhu cầu dầu thô sẽ tăng vào cuối năm 2009.
Giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/10 tại thị trường châu Á, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo cho hay nhu cầu dầu thô sẽ tăng vào cuối năm 2009 và cả năm 2010 trong bối cảnh kinh tế hồi phục từ suy thoái.

Chiều 12/10, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11/09 tại New York tăng 50 cent Mỹ lên 72,27 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng 53 cent Mỹ lên 70,53 USD/thùng.

Nhà phân tích Victor Shum thuộc công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz ở Singapore cho hay IEA đã nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2010 lên đáng kể, qua đó làm tâm trạng chung trên thị trường thêm phấn khích.

Trong báo cáo mới nhất này, IEA đã nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu thêm 200.000 thùng/ngày trong năm 2009 và 350.000 thùng/ngày năm 2010. Tuy nhiên, IEA lưu ý rằng mặc dù đã hồi phục khỏi mức thấp và thậm chí trải qua giai đoạn hồi phục, nhưng nhu cầu dầu mỏ năm 2010 dự báo sẽ vẫn thấp hơn mức của năm 2008. Báo cáo của IEA cũng cảnh báo giá dầu có thể sẽ không tăng mạnh.

Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đã giảm mạnh sau khi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái nổ ra, kéo theo giá dầu thô rớt mạnh từ mức cao kỷ lục trên 147 USD/thùng xuống chỉ còn khoảng 32 USD/thùng trong tháng 12/08. Tuy nhiên, niềm hy vọng kinh tế toàn cầu hồi phục đã giúp giá dầu thô thế giới trở lại mức 70 USD/thùng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục