Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Estonia, sáng 7/6 (giờ địa phương), tại thủ đô Tallinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm gia đình đa văn hóa tại Estonia.
Một cô dâu Việt Nam đã quyết định tự tạo cho mình một bộ tráp độc bản trong lễ ăn hỏi khi kết hợp mâm tráp của Việt Nam và nghệ thuật gói quà Bojagi của Hàn Quốc.
Trong năm ngoái, số cuộc kết hôn đa văn hóa tại Xứ sở Kim Chi là 17.428 cuộc, tăng 25,1% so với năm 2021 - là mức tăng cao nhất kể từ khi số liệu này được thu thập vào năm 2008.
Với chủ đề "Giấc mơ của em," cuộc thi năm nay nhằm nâng cao nhận thức chung về đối tượng gia đình đa văn hóa, nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của trẻ em các gia đình đa văn hóa, khuyến khích các em tự tin.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu Quốc hội Hàn Quốc phối hợp với các đại biểu Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hợp tác Việt-Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Đại biện lâm thời Nguyễn Việt Anh chúc Tết và mong muốn các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của mối quan hệ giữa hai nước.
Việc nâng cấp quan hệ song phương sẽ mang lại những hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước cũng như tạo đà cho việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, kỹ thuật số...
Kết hôn đa văn hóa là trường hợp người Hàn kết hôn với người nhập tịch, hoặc người nước ngoài; không bao gồm các trường hợp kết hôn giữa những người nhập tịch, hay người nước ngoài với nhau.
Chị em phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc luôn đoàn kết, phấn đấu trở thành người vợ hiền, dâu thảo, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam tại Xứ sở Kim chi.
So với năm 2017, số học sinh năm nay đã tăng gần 30.000 người, trong đó học sinh tiểu học là 103.958 em, học sinh trung học cơ sở là 21.747 em và học sinh trung học phổ thông là 11.520 em.
Hàn Quốc rất mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cho rằng chuyến thăm lần này mang dấu ấn quan trọng trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.
Theo Cục thống kê Hàn Quốc ngày 23/11, trong tổng số trẻ em chào đời năm 2017 trên cả nước, tỷ lệ trẻ sơ sinh ở các gia đình đa văn hóa tăng 0,4% so với năm trước đó, lên 5,2%, tương đương 18.440 trẻ.
Các cháu nhỏ thuộc nhiều gia đình đa văn hóa Việt-Hàn đã trình diễn nhiều tiết mục ca múa bằng cả tiếng Việt và tiếng Hàn, tạo nên bầu không khí ấm cúng, gắn kết, vui vẻ và hạnh phúc.
Nhiều thuyền viên Việt Nam và một số gia đình đa văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại quận Seocheon đã cùng hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội này.
Giải bóng đá Những người con đất Việt lần thứ tư năm 2015 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc bảo trợ, tổ chức ở thành phố Busan, thu hút gần 800 cầu thủ.
Trong năm 2015, Hàn Quốc sẽ triển khai dự án nhằm hỗ trợ việc xây dựng môi trường giao tiếp bằng song ngữ trong các gia đình đa văn hóa, trong đó có các gia đình Việt-Hàn.