Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cả hai tòa nhà của Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán đã bị phá hủy hoàn toàn, phần duy nhất còn sót lại là giếng thang máy nằm giữa hai tòa nhà.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng giới chính trị ở cả hai miền cần có trách nhiệm giúp các gia đình ly tán xác nhận người thân của họ xem còn sống hay đã chết, ít nhất là qua trao đổi thư từ.
Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch chi 815 triệu won (khoảng 592.000 USD) trong năm nay để tiến hành khảo sát về số phận của các gia đình Hàn Quốc bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Hàn Quốc sẽ tiến hành khảo sát định kỳ 3 năm 1 lần nhằm đưa ra các chính sách kịp thời vì ngày càng có nhiều người Hàn Quốc lớn tuổi qua đời mà không thể gặp người thân của họ ở Triều Tiên.
Trong những năm gần đây, nhiều thành viên cao tuổi thuộc các gia đình ly tán ở Hàn Quốc đã qua đời mà không có cơ hội gặp mặt người thân ở Triều Tiên do quan hệ liên Triều căng thẳng.
Đầu năm nay, Hàn Quốc đã chỉ định ngày 13/8 Âm lịch, 2 ngày trước kỳ nghỉ Lễ Trung Thu (Chuseok) là ngày kỷ niệm các gia đình ly tán nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi thông điệp tới Triều Tiên, kêu gọi nước này đối thoại và tham gia hiện thực hóa mô hình Bán đảo Triều Tiên hòa bình, thịnh vượng.
Trong văn bản phản hồi gửi cho Hội đồng nhân quyền ngày 11/9, Triều Tiên thông báo chấp thuận 132 trên tổng số 199 khuyến nghị về hợp tác liên Triều trong vấn đề gia đình ly tán trong chiến tranh.
Các quan chức chính phủ và chuyên gia dân sự đã nhất trí dành 3,1 tỷ won (2,7 triệu USD) cho công tác chuẩn bị các cơ sở cần thiết và cung cấp trang thiết bị cần thiết cho sự kiện này.
Bộ thống nhất Hàn Quốc đã không bác bỏ thông tin truyền thông cho rằng người Mỹ gốc Hàn đang sinh sống ở Mỹ có thể được tham gia các cuộc đoàn tụ qua video.
Trong lần đầu nhóm họp sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, Nhóm công tác Hàn-Mỹ sẽ chia sẻ về tình hình quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều, trao đổi ý kiến tập trung vào nghị sự phi hạt nhân hóa.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang hoàn tất thảo luận với Washington về việc miễn cấm vận đối với chương trình đoàn tụ qua video cho các gia đình bị ly tán.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-gyun ngày 5/2 khẳng định Seoul đang hết sức nỗ lực để giải quyết vấn đề liên quan đến những gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính quyền nước này sẽ tăng cường nỗ lực tái kết nối các gia đình ly tán trong nhiều thập kỷ kể từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
Đằng sau cuộc hội ngộ chóng vánh của những người may mắn lần này là nỗi niềm của hàng triệu gia đình ly tán, của hơn 132.000 người từng đăng ký gặp lại người thân ở bên kia biên giới.
Bồi hồi, ngóng đợi xen chút lo lắng… đó là những cảm xúc khó diễn tả thành lời của những người Hàn Quốc trước ngày tới khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tham gia cuộc đoàn tụ.
Ngày 22/8, những gia đình Hàn Quốc đã chia tay người thân ở Triều Tiên sau 3 ngày diễn ra đợt 1 cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc Park Kyung-seo cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra tập trung vào nội dung chuẩn bị cho chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng Chín.