Giá gạo thế giới có thể tăng lên mức 1.000 USD/tấn

Hãng xuất khẩu gạo lớn nhất Thái Lan dự báo giá gạo thế giới trong những tháng tới có thể tăng gấp đôi, lên mức hơn 1.000 USD/tấn.
Hãng xuất khẩu gạo lớn nhất Thái Lan "Gạo vàng châu Á" dự báo giá gạo thế giới trong những tháng tới có thể tăng gấp đôi, lên mức hơn 1.000 USD/tấn so với mức 542 USD/tấn hiện nay.

Theo hãng xuất khẩu trên, sở dĩ giá gạo thế giới biến động mạnh là do hiện tượng thời tiết El Nino gây hạn hán, ảnh hưởng đến sản lượng và mùa màng ở một số nước.

Nạn hạn hán ở Ấn Độ và các trận bão lớn ở Philippines vừa qua phá hoại mùa màng, buộc hai nước này phải tăng lượng nhập khẩu, được xem là những nguyên nhân khiến giá gạo tăng cao.

Chủ tịch hãng tư vấn "The Rice Trader" ở Mỹ, ông Jeremy Zwinger còn nhận định rằng nguồn cung cấp gạo toàn cầu có thể bị thắt chặt hơn năm ngoái do tình trạng bạo động ở nhiều khu vực trên thế giới như Haiti, Ai Cập...

Các nhà phân tích cho rằng, mùa màng thất bát khiến tình trạng cung-cầu gạo sẽ cực kỳ căng thẳng trong tương lai. Giá gạo của Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, có thể sẽ tăng 20%, lên 650 - 750 USD/tấn trong 5 tháng tới.

Theo kết quả điều tra của 10 nhà xuất, nhập khẩu gạo lớn trên thế giới, giá gạo trên thị trường sẽ tăng lên 600 - 700 USD/tấn vào giữa năm 2010, thậm chí có thể tăng lên mức kỷ lục mọi thời đại 2.000 USD/tấn.

Ấn Độ có thể trở thành nhà nhập khẩu ròng lần đầu tiên trong hai thập kỷ. Theo Tổ chức Lương-Nông Liên hợp quốc (FAO), gió mùa yếu nhất ở nước này kể từ năm 1972 sẽ khiến sản lượng gạo của Ấn Độ giảm 15%, xuống còn 84 triệu tấn.

Philippines cũng đang tăng cường nhập khẩu gạo để đảm bảo nguồn cung trong năm tới sau hai trận bão phá hủy khoảng 1,3 triệu tấn gạo. Cơ quan lương thực quốc gia Philippines dự kiến mua 1,45 triệu tấn gạo vào tháng 12/2009, đó là chưa kể 1,2 triệu tấn mua trong tháng 11/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục