Bộ Công Thương đề nghị triển khai nhiều giải pháp bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo phải minh bạch, lành mạnh, có khả năng phản ứng linh hoạt, kịp thời trước các biến động.
Trong tuần qua ghi nhận giá gạo Ấn Độ giảm mạnh, giá ngô, lúa mỳ, cà phê thế giới cũng đồng loạt giảm, trong khi đó, giá giá càphê trong nước đồng loạt tăng đều 1.500 đồng/kg.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống còn 460 USD/tấn, từ mức 481 USD/tấn của tuần trước. Thị trường dự kiến tiếp tục trầm lắng trong vài tuần tới khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc đầu tháng 2.
Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 565 USD/tấn vào ngày 26/9, giảm từ mức 575-580 USD/tấn của tuần trước, giá giảm do sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác như Thái Lan, Campuchia và Myanmar.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 660-665 USD/tấn trong phiên 21/12, mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2008, so với mức 655-660 USD/tấn trong tuần trước.
Dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5/2023, 213.000 tấn gạo đã được bốc dỡ tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh, với phần lớn gạo được chuyển đến Philippines, Indonesia và châu Phi.
Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay giá gạo tăng do hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi trong khi Indonesia đang tích cực mua thêm để cải thiện dự trữ quốc gia.
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2021, khi các nhà giao dịch dự đoán nguồn cung giảm, còn nhu cầu gạo gia tăng sẽ hỗ trợ giá vào cuối năm.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam giao dịch ở mức 415 USD/tấn trong phiên 28/4, không đổi so với tuần trước, tuy nhiên giá gạo có thể tăng trong những tuần tới do nguồn cung đang cạn dần.
Phiên cuối tuần này, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng từ 385 USD/tấn trong hai tuần trước lên 400 USD/tấn. Thị trường đã đóng cửa vào tuần trước để nghỉ lễ Quốc khánh.
Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức 455-485 USD/tấn trong ngày 9/7, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3/2020 và thấp hơn mức 514-520 USD/tấn trong tuần trước đó.