Nguyên nhân tăng CPI tháng Mười đến từ nhiều yếu tố, bao gồm giá lương thực, thực phẩm cao lên do ảnh hưởng bởi mưa bão, giá xăng dầu nhích theo xu hướng thế giới và giá nhà ở thuê “đắt đỏ” hơn.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 11/2024 tại thị trường Hà Nội là 467.300 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.869.200 đồng/bình công nghiệp 48kg.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 7/2024 tại thị trường Hà Nội là 445.500 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.782.000 đồng/bình công nghiệp 48kg, không thay đổi so với giá tháng Sáu.
Nguyên nhân giảm giá lần này do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 6 ở mức 572,5 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tháng 5 nên Tổng Công ty Gas Petrolimex điều chỉnh theo mức giảm tương ứng.
Từ ngày mai, 1/11, giá gas bình Petrolimex bán lẻ tại thị trường Hà Nội sẽ tăng mỗi bình từ trên 4.000 đồng tới gần 16.000 đồng. Đây là tháng thứ tư tăng giá liên tiếp của mặt hàng này.
Nguyên nhân giá gas bán lẻ tháng Chín tới sẽ tăng là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng Chín ở mức 555 USD/tấn, tăng 90 USD/tấn so với tháng trước đó.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng 8 tại thị trường Hà Nội là 380.160 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.520.640 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 26.360 đồng/bình 12kg và 105.640 đồng/bình 48kg.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ tại thị trường Hà Nội là 406.600 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.626.300 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 1.360 đồng/bình 12 kg và 5.340 đồng/bình 48kg.
Tại Hà Nội, giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng 2/2023 là 480.500 đồng/bình dân dụng 12kg; 1,922 triệu đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 62.000 đồng/bình 12kg và 248.200 đồng/bình 48kg.
Giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục ghi nhận hiệu ứng tích cực trong tháng Chín với tổng mức giảm là 104.000 đồng/bình 12kg. Tuy nhiên, mặt hàng này được dự báo sẽ tăng vào giai đoạn cuối năm.
Giá gas Petrolimex bán lẻ (bao gồm VAT) tháng 9/2022 tại Hà Nội là 423.100 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.692.300 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 7.300 đồng/bình 12kg và 29.000 đồng/bình 48kg.
Giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào đồng thời bước sang năm học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương cũng tăng trở lại.
Giới phân tích đánh giá nhu cầu nội địa và giá bán dự báo tăng về cuối năm là động lực thúc đẩy kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp ngành phân bón.
Trái ngược với đà tăng của giá xăng dầu, giá gas bán lẻ từ ngày mai 1/7 sẽ giảm tháng thứ ba liên tiếp; trong đó, bình 12kg có mức giảm hơn 7.000 đồng tùy từng công ty.
Từ đầu tháng Năm giá gas bán lẻ trong nước giảm mạnh do ảnh hưởng từ giá gas thế giới. Đây là tín hiệu vui, giảm bớt áp lực cho các hộ kinh doanh và người tiêu dùng.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng Năm tới ở Hà Nội là 487.100 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.948.400 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt giảm 25.800 đồng/bình 12kg và 102.900 đồng/bình 48kg.
Trong tháng 3, có tới 10/11 nhóm hàng có chỉ số CPI tăng so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng 4,52% (tác động làm tăng CPI chung 0,44%) chủ yếu do giá xăng, dầu tăng cao.