Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trên trang mạng Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo: "EU27 đã nhất trí sẽ chấp thuận đề nghị của Anh hoãn Brexit đến ngày 31/1/2020."
27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí về mặt nguyên tắc rằng Brexit cần phải được gia hạn ngoài thời điểm 31/10, song các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn về khoảng thời gian chờ đợi.
Ngoại trưởng Heiko Maas cho rằng Đức sẽ chấp nhận gia hạn Brexit nếu đó là một lý do chính trị đúng đắn, giúp tiến trình phê chuẩn các thỏa thuận trở nên thuận lợi hơn.
Chủ tịch Công đảng Jeremy Corbyn cho biết đảng này sẽ vận động nước Anh ở lại EU nếu người kế nhiệm Thủ tướng Theresa May kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân.
Thủ tướng Cộng hòa Ireland Leo Varadkar cho rằng nhiều nước Eu đã bắt đầu "mệt mỏi" với những lần gia hạn Brexit liên tiếp, vì thế vương quốc Anh cần phải có lý do đặc biệt.
Sau khi các cuộc đàm phán với Công đảng đối lập nhằm tháo gỡ bế tắc cho Brexit đổ vỡ, Thủ tướng May phải tìm hướng đi mới, trong đó có việc giành sự ủng hộ của các nghị sỹ bất đồng ý kiến.
Người phát ngôn của Công đảng cho biết, cuộc họp liên đảng vẫn đang diễn ra hết sức tích cực và có thể hy vọng về một kết quả khả quan sau khi các cuộc gặp kết thúc vào tuần tới.
Nếu Thủ tướng May chấp nhận việc gia hạn trên, nước Anh vẫn sẽ ở lại trong EU tới sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), dự kiến diễn ra vào ngày 22/5 tới.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 11/4 tuyên bố, các nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn Brexit.
Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tiến hành cuộc thảo luận với người đồng cấp Anh Theresa May tại thủ đô Berlin (Đức) trong ngày 9/4, trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh châu Âu.
Thủ tướng Theresa May trong ngày 20 hoặc 21/3 sẽ chính thức gửi thư đề nghị EU chấp thuận việc Anh xin gia hạn lùi ngày rời khối này cho đến ngày 30/6 hoặc lâu hơn nữa.