Chính phủ Anh ước tính kể từ đầu năm 2025, hàng trăm nghìn người tị nạn Ukraine sẽ có thể nộp đơn xin ở lại và được duy trì quyền tiếp cận thị trường việc làm cũng như hệ thống y tế và giáo dục ở Anh.
Ấn Độ không công nhận chính quyền Taliban và cho phép Đại sứ Mamundzay cùng nhân viên Đại sứ quán tiếp tục ở lại nước này để cấp thị thực và xử lý các vấn đề thương mại.
Theo Nghị định mới của Thái Lan, chi phí thị thực đối với người lao động đến từ Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar giảm từ 2.000 baht xuống 500 baht; chi phí lưu trú tạm thời cũng giảm xuống 500 baht.
Theo báo cáo Expat Insider 2023 do tổ chức InterNations công bố, Việt Nam nằm trong top 15 nơi tốt nhất dành cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống.
Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan cho biết e-Extension sẽ giúp dịch vụ gia hạn thị thực trở lên thuận tiện hơn, giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ từ một tiếng xuống còn khoảng ba phút.
Du khách không thể trở về nhà, cho dù do chuyến bay bị đình chỉ hoặc bất ổn chính trị, và không có khả năng chi trả cho việc ở lại Thái Lan, chính phủ có kế hoạch cung cấp cho họ chỗ ở tạm thời.
Đại sứ Nga tại Washington cho biết cả Nga và Mỹ đều hiểu sự cần thiết của việc duy trì liên lạc giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Biden, song vẫn còn quá sớm để nói đến các kế hoạch cụ thể.
Việc gia hạn này sẽ áp dụng cho các lao động có thị thực E-9 và những người có thị thực lao động thăm thân H-2 hết hạn trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 đến ngày 31/12 năm nay.
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã điện đàm với người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi nhằm trao đổi về hợp tác nhằm tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông.
Những người thuộc diện được gia hạn không cần tới Cục quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục gia hạn cư trú, mà sẽ được đồng loạt gia hạn dưới thẩm quyền trực tiếp của Bộ trưởng Tư pháp.
Các quan chức chính phủ cho biết với quyết định gia hạn lần thứ sáu, sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 sẽ tiếp tục được thực thi trên cả nước đến ngày 31/10.
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đánh giá cao các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, ở nước này sau khi dịch COVID-19 bùng phát.
Dự luật trên sẽ hủy bỏ quy chế nhập cư đặc biệt cho các công dân EU, Khu vực Kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ, khi thời gian chuyển tiếp hậu Brexit kết thúc vào ngày 31/12 tới.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết những người nước ngoài có thị thực hết hạn từ ngày 26/3 sẽ được phép ở lại nước này đến ngày 31/7 mà không phải xin gia hạn.
Những sinh viên đã xin được việc làm sau khi tốt nghiệp nhưng giờ bị mất việc do dịch COVID-19, nếu đáp ứng một số tín chỉ cần thiết, sẽ được trường xác nhận để tạo điều kiện được nhận trợ cấp.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo nước này đã gia hạn thị thực nhập cảnh đối với những người nước ngoài sắp hết hạn thị thực, để tránh cho họ phải tới các văn phòng di trú giữa dịch COVID-19.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thiết lập đường link mới nhằm thống kê những trường hợp công dân Việt thuộc 4 đối tượng thực sự có nguyện vọng chính đáng về nước.
Đại sứ quán tại Singapore đã liên hệ với các cơ quan chức năng Singapore để yêu cầu hỗ trợ công dân Việt Nam về các thủ tục gia hạn thị thực và các giấy tờ liên quan tới việc cứ trú tại Singapore.
Trưởng Văn phòng Di trú Bandung, ông Uray Avian nói: “Chúng tôi đã nhận được chỉ thị từ Văn phòng Tổng cục Di trú nhằm cấp gia hạn giấy phép lưu trú đặc biệt cho các công dân Trung Quốc.”
Văn bản này để kiều bào, người nước ngoài hiểu rõ hơn về Luật, những quy định, nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.