Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết, người chăn nuôi lợn Bạc Liêu đẩy mạnh tái đàn với hy vọng sẽ có lãi nhưng giá thức ăn tăng cao mà giá lợn hơi lại tăng ít nên bà con gặp khó.
Với giá lợn tăng trong những ngày gần đây, các hộ chăn nuôi rất phấn khởi bởi năm nay giá lợn hầu như ở mức rất thấp, có thời điểm thua lỗ bởi giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao.
Ở miền Bắc, giá lợn hơi hiện đang dao động từ 88.000-90.000 đồng/kg, giảm trung bình khoảng 3.500 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước, khoảng 7.500 đồng/kg so với cách đây 2 tháng.
Theo Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp lớn chiếm 35% thị phần và 65% còn lại do các hộ nhỏ lẻ cung cấp, song các hộ này đang gặp nhiều khó khăn nên nguồn cung thịt lợn đã thiếu lại càng thiếu.
Ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh giá thịt lợn trong nước đã bước đầu có sự chuyển biến giảm, cũng như đang dần rút ngắn chênh lệch với hàng nhập khẩu.
Theo các thương lái, thiếu hàng là một trong những lý do khiến giá lợn hơi bị đẩy cao và nếu tình trạng khan hiếm lợn kéo dài, rất có thể giá lợn sẽ bị đẩy cao hơn nữa.
Mặc dù các doanh nghiệp chăn nuôi lợn đang cố gắng duy trì nguồn cung bình thường, tuy nhiên do nhu cầu lớn mà nguồn lợn trong dân sụt giảm mạnh nên thị trường thịt lợn vẫn biến động mỗi ngày.
Chỉ trong một tháng qua đã có hơn 1.500 chuyến xe chở lợn từ các tỉnh, thành phía Nam qua trạm kiểm dịch Ông Đồn (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) ra Bắc.
Tính đến hết tháng Bảy, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 2.244 hộ thuộc 361 thôn, tổ của 88 xã, phường thuộc 9/9 huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai.
Theo Trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn ở Quốc lộ 1A, Đồng Nai, khoảng 5 ngày qua, lượng lợn vận chuyển từ các tỉnh Bắc vào Nam tăng mạnh, riêng ngày 18/4, có 20 xe chở trên 3.000 con lợn đi qua trạm.