Tại cuộc làm việc với Đại sứ Moldova, phía Nga cũng thông báo sẽ cấm nhập cảnh vào Nga một số cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc hạn chế hoạt động các cơ quan truyền thông tiếng Nga ở nước này.
Ngày 17/2, Quỹ Tiền tệ quốc tế xác nhận đã đạt được thỏa thuận cấp chuyên viên với Ukraine, qua đó mở đường cho những cuộc thảo luận về chương trình cho vay chính thức để hỗ trợ Kiev gia nhập EU.
Phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Ukraine Zelensky, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Không có khung thời gian cứng nhắc, nhưng có những mục tiêu mà Ukraine phải đạt được."
Theo khảo sát, 32% người dân phản đối, 13% khẳng định sẽ không bỏ phiếu, trong khi 12% còn lại thừa nhận không có câu trả lời nếu một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức về việc Serbia gia nhập EU.
Thủ tướng Ukraine nêu rõ việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một trong những mục tiêu hàng đầu của Ukraine.
Chủ tịch EC ngày 15/9 cho biết tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang đi đúng hướng và cho rằng EU cần làm nhiều hơn để đảm bảo Ukraine “có nhiều doanh nghiệp và nhiều thu nhập hơn."
Tổng thống Serbia cho biết trong khi 55% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Đức là nhập khẩu của Nga thì Serbia cũng như nhiều quốc gia khác lại phụ thuộc đến 100%.
Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hiện nhu cầu thống nhất quan điểm trong EU gia tăng, do đó thời điểm này thuận lợi cho việc thúc đẩy tiến trình gia nhập của các nước Tây Balkan.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đến thăm Ukraine và trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một tài liệu gồm các bộ câu hỏi phục vụ việc gia nhập EU.
Việc các quốc gia EU lần đầu tiên thể hiện bằng văn bản cam kết mở rộng khối tại hội nghị thượng đỉnh Tây Balkan vẫn chưa thể đảm bảo cơ hội gia nhập EU cho các quốc gia Tây Balkan.
Bulgaria mong đợi Cộng hòa Bắc Macedonia bắt đầu thực hiện trên thực tế các cam kết mà Thủ tướng Zaev đã đưa ra trong chuyến thăm Sofia, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước theo hướng tích cực.
Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại Istanbul, Tổng thống Erdogan cho hay, các đối tác của Ankara tại châu Âu không cho thấy sự quyết tâm như vậy trong vấn đề này.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc EU tiến hành một “chiến dịch bẩn” nhằm vào Ankara bằng việc chỉ trích những vụ bắt giữ các nhân vật chống đối Tổng thống nước này.