Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá và danh mục các đầu sách giáo khoa cho từng khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 12 của hai bộ sách Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu của cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.
Cụ thể giá bìa bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Giá các sách lớp 5, 9, 12 được xây dựng theo cơ cấu giá đã giảm của sách tái bản.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện quy định của Nghị quyết số 88 về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.
Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, xuất phát từ thực tiễn và ý kiến của một số bộ, ngành; trong đó có Bộ Công Thương, Chính phủ đã thống nhất đề xuất trước mắt chưa bỏ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Hiện nay, mục tiêu điều tiết về giá sách giáo khoa theo quy định hiện hành không thực sự hiệu quả, đòi hỏi có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm về an sinh xã hội và công bằng giữa các nhà xuất bản.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho hay sách giáo khoa là dịch vụ thiết yếu, nên cần phải định giá cho phù hợp, không thể vì lợi nhuận của một ai đó mà đẩy giá sách lên.
Chiều 30/3, Bộ Tài chính đã có thông tin về lý do giá sách giáo khoa năm học 2021-2022 tăng cao, cũng như việc giá xăng dầu tăng thời gian qua sẽ có tác động như thế nào tới thị trường.
Quốc hội yêu cầu giáo sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, thu nhập của người dân và có chính sách hỗ trợ sách với học sinh khó khăn.
Có tới 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 khác nhau để các địa phương lựa chọn, sử dụng trong các nhà trường từ năm học 2020-2021. Các nhà xuất bản đang nỗ lực để chiếm lĩnh thị phần.
Lãnh đạo Cục Quản lý giá dẫn phương án giá của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kê khai với Bộ Tài chính cho thấy, đã 8 năm liên tục, giá sách chưa điều chỉnh.